VĐV đầu tiên dính doping tại Olympic 2020

Giang Lao
Giang Lao
31/07/2021 09:30 GMT+7

Trước giờ thi đấu bán kết và chung kết nội dung chạy 100m nữ bắt đầu lúc 17 giờ ngày 31.7 (giờ VN), ‘Nữ hoàng tốc độ’ người Nigeria, Blessing Okagbare bị phát hiện dính doping và bị trục xuất khỏi Olympic 2020.

Theo Cơ quan Liêm chính của môn điền kinh (AIU) trong thông báo sáng ngày 31.7 (giờ VN) cho biết, một mẫu thử ngoài cuộc thi của nữ VĐV 32 tuổi, Blessing Okagbare được lấy kiểm tra vào ngày 19.7 trước khi Olympic 2020 khai diễn đã dương tính với chất Hormone tăng trưởng ở người.
Hiện AIU đã ra quyết định tạm đình chỉ thi đấu với Blessing Okagbare với hiệu lực ngay lập tức, qua đó coi như cũng loại nữ VĐV này khỏi cuộc thi bán kết nội dung chạy 100m diễn ra chiều 31.7.

Olympic Tokyo trục xuất VĐV dính doping và những bê bối gây xôn xao trong quá khứ

Ngoài ra, AIU cũng giải thích thêm, chất Hormone tăng trưởng ở người nằm trong danh sách cấm của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) năm 2021. Do đó, với việc bị dương tính với một chất cấm trong danh sách của WADA thì quyết định tạm đình chỉ (Blessing Okagbare) là bắt buộc, và AIU cũng đã thông báo cho VĐV về kết quả xét nghiệm cùng quyết định đình chỉ thi đấu.
Trước đó, Blessing Okagbare giành quyền vào bán kết nội dung chạy 100m nữ với thành tích 11,05 giây, và được xem là đối thủ nặng ký cạnh tranh chiếc HCV ở Olympic 2020 với các “Nữ hoàng tốc độ” Dina Asher-Smith (Anh) hay Shelly-Ann Fraser-Pryce ( Jamaica).

Blessing Okagbare (giữa) thi đấu nổi bật ở vòng loại nội dung 100m

AFP

Blessing Okagbare từng đoạt 2 HCV ở Đại hội thể thao thịnh vượng chung Glasgow 2014 cự ly 100m và 200m, đang đặt mục tiêu giành cả 2 HCV các nội dung này ở Olympic 2020. Tuy nhiên, doping đã khiến cô sớm rời cuộc đua.
Ở môn điền kinh Olympic 2020, trong ngày thi đấu đầu tiên nội dung 10.000m nam, VĐV người Ethiopia, Selemon Barega đoạt HCV đầu tiên với thành tích 27 phút 43,22 giây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.