Bắt tạm giam 3 người trộm cước viễn thông quốc tế

25/11/2008 13:33 GMT+7

(TNO) Ngày 24.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố điều tra 3 vụ án trộm cước viễn thông quốc tế, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 người liên quan về hành vi “trộm cắp tài sản”, gồm : Trần Vĩnh Truyền (47 tuổi), Phan Vỹ Hùng (28 tuổi, cùng ngụ Q.5) và Lý Quốc Xương.

Ba đường dây trộm cước viễn thông này được Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM phát hiện từ ngày 7.11. Tại các điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện mỗi điểm có hàng chục đường truyền viễn thông. Cơ quan chức năng đã niêm phong tạm giữ toàn bộ tang vật gồm các thiết bị chuyển mạng, modem Internet, hộp gắn sim, các sim điện thoại, điện thoại cố định....

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng Truyền, Hùng, Xương đã tổ chức trộm cước viễn thông quốc tế của các hệ thống mạng Viettel, FPT, Cityphone. Các đối tượng khai nhận được một số người thuê (trả lương hàng tháng) thiết lập mạng lưới trộm cước kết nối viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam. Trong đó, Phan Vỹ Hùng và Lý Quốc Xương mỗi người điều hành hai điểm trộm cước tại Q.8 và Q.11; Trần Vĩnh Truyền điều hành hai điểm trộm cước ở Q.Tân Phú.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.