Quỹ sóng thần “mòn mỏi” trong ngân hàng

20/12/2006 21:43 GMT+7

Gần hai năm sau thảm họa sóng thần ở Đông Nam Á, hầu hết số tiền quyên góp cứu trợ nạn nhân của thảm họa này vẫn còn nằm trong các tài khoản ngân hàng. Theo số liệu của Cơ quan Viện trợ và Phát triển của LHQ, trong khi 2/3 nạn nhân mất nhà cửa mòn mỏi trông đợi, cho đến nay, mới chỉ sử dụng có 3,4 tỉ USD trong số 6,7 tỉ USD do các chính phủ và cá nhân cam kết cho.

Hội chữ thập đỏ trên khắp thế giới nhận được hơn 2,2 tỉ USD nhưng 1,3 tỉ USD hiện vẫn chưa được đưa ra khỏi ngân hàng. Tổ chức này cũng cam kết xây dựng 50.000 ngôi nhà ở Indonesia, Sri Lanka và đảo  quốc Maldives nhưng đến nay mới chỉ có 8.000 ngôi nhà được hoàn tất. Ngoài ra, nhiều nước chỉ cho một phần nhỏ hoặc có một số nước không hề cho như họ đã cam kết. Chẳng hạn, Trung Quốc hứa viện trợ 301 triệu USD giúp Sri Lanka khắc phục hậu quả sóng thần nhưng đến nay chỉ mới cung cấp 1 triệu USD. Mỹ cũng chỉ mới chi chưa tới 70 triệu USD trong số 400 triệu USD cam kết cho Indonesia. (BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.