Vợ chồng môi giới mại dâm lãnh án

18/03/2013 19:07 GMT+7

(TNO) Ngày 18.3, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên phạt Dương Duy Tiến (34 tuổi) 3 năm rưỡi tù, Huỳnh Thị Trắng (32 tuổi, vợ Tiến) 2 năm tù, cùng tội môi giới mại dâm; Bùi Tiến Tài (55 tuổi) 1 năm rưỡi tù về tội chứa mại dâm.

>> Tạm giữ 10 người trong đường dây mại dâm

Theo cáo trạng, từ tháng 11.2011, Tiến và Trắng thuê của Nguyễn Hồng Hải (49 tuổi, trú P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) một phòng karaoke thuộc khách sạn Faifo (đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) với giá 3 triệu đồng/tháng.

Hằng ngày, Tiến và Trắng tập trung 30-40 gái bán dâm tại phòng karaoke và thuê Đoàn Văn Thanh Thuận (24 tuổi, trú gần đó) với giá 2 triệu đồng/tháng để chở tiếp viên đi bán dâm.

 
Từ phải qua: Tiến, Tài và Trắng trước tòa

Tiến, Trắng thu của gái bán dâm 20.000 đồng/lượt tiền xe và 10% tiền bán dâm hằng ngày, trung bình mỗi ngày cặp vợ chồng này thu lợi bất chính khoảng 1 triệu đồng.

Tối 14.9.2012 có 3 khách đến hát karaoke ở quán Phương Thy, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê và gọi Tiến điều 3 cô gái đến hát karaoke và sau đó đi bán dâm ở khách sạn Mai Vân.

Mặc dù biết cả 3 cô gái đều là gái bán dâm nhưng Bùi Tiến Tài (quản lý khách sạn Mai Vân) vẫn bố trí phòng cho 3 cô gái, sau đó vụ việc bị Công an Q.Thanh Khê bắt quả tang.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Phá đường dây bán dâm 4 triệu đồng/lượt ở Hà Nội
>> Phá đường dây đưa 60 phụ nữ Việt sang Malaysia bán dâm
>> Môi giới bán dâm, lãnh án
>> Phá đường dây buôn người ra nước ngoài bán dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.