Hé lộ hai tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc

06/01/2014 20:46 GMT+7

(TNO) Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 6.1 cho biết những bức ảnh về tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-12 và tên lửa hành trình chống hạm YJ-100 đã được tung lên một webiste quân sự Trung Quốc.

Hai tên lửa này được thiết kế để trang bị cho máy bay ném bom chiến lược H-6G và máy bay tiêm kích ném bom JH-7B của Hải quân Trung Quốc, theo Thời báo Hoàn cầu ngày 6.1.

Tên lửa YJ-100 được thiết kế dựa trên tên lửa hành trình CJ-10 của Trung Quốc, có tầm bắn 550-660 km.

Nghiên cứu các bức ảnh đăng tải trên internet, các chuyên gia quân sự Trung Quốc ước tính tên lửa YJ-12 dài khoảng 6 m với bán kính 0,55-0,6 m.

YJ-12 trông nhỏ hơn tên lửa 3M55 và 3M80 do Nga sản xuất, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể mang theo một đầu đạn nặng 2.000-2.500 kg.

Các chuyên gia quân sự ước tính YJ-12 có tầm bắn 150 km khi được phóng từ chiến đấu cơ ở tầm thấp.

Khi tên lửa YJ-12 được phóng ở tầm cao thì tầm bắn của nó có thể tăng lên 250-300 km.

Theo ước tính các chuyên qua quân sự, một tên lửa YJ-12 có khả năng làm tê liệt hoặc nhấn chìm một tàu chiến nổi của kẻ địch.

Phúc Duy

>> Trung Quốc bị nghi 'khoe hàng' máy bay J-16
>> Trung Quốc có máy bay ném bom tàng hình giống B-2?
>> Trung Quốc sẽ sản xuất 1.200 chiến đấu cơ J-10?
>> Trung Quốc nâng cấp chiến đấu cơ để cạnh tranh với Hàn Quốc?
>> Trung Quốc sắp triển khai tên lửa 'bắn tới Mỹ' trên tàu ngầm
>> Tàu sân bay Mỹ ‘ngán’ tên lửa chống hạm Trung Quốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.