Bớt đãng trí nhờ nuôi con bằng sữa mẹ

16/08/2013 03:00 GMT+7

Những bà mẹ khi trẻ cho con bú sau này sẽ giảm được 64% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ) so với những người không cho con bú.

Và thời gian cho con bú càng lâu, người mẹ càng giảm được nguy cơ mắc bệnh. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge (Anh) cho thấy những phụ nữ cho con bú trong 1 năm giảm được 78% nguy cơ mắc bệnh so với phụ nữ cho con bú trong 4 tháng. Cụ thể, cho con bú giúp phục hồi khả năng dung hòa insulin, thường giảm đáng kể trong thai kỳ, và bệnh Alzheimer được cho là do có sự kháng insulin trong não bộ.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.