Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ

21/12/2010 23:39 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Báo Thanh Niên đã phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phùng Quang Thanh về những thành tích nổi bật của QĐND Việt Nam, Bộ trưởng cho biết:

Trước sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, QĐND Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lấy việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quân đội đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh; coi trọng công tác tham mưu chiến lược, hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật và đối sách xử lý các tình huống về quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, chấp hành nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, coi trọng việc bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức luyện tập các phương án; phối hợp tốt với các lực lượng xử lý kịp thời và có hiệu quả các tình huống, không để bị động và bất ngờ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đánh bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch, phản động, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ sự ổn định chính trị để đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chấn chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng quân đội, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, coi trọng xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, bảo đảm số lượng và chất lượng cao; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có năng lực toàn diện, chuyên sâu, nắm vững và thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. Tích cực đổi mới công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và nghệ thuật quân sự. Chăm lo xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng nhằm nâng cao khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương để đẩy mạnh xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược. Làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân; chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng phù hợp và chất lượng chính trị ngày càng cao; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên từng địa bàn. Nắm vững và thực hiện tốt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động trong hoạt động đối ngoại quân sự. Tổ chức tốt các hội nghị quốc phòng các nước ASEAN, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất tại Việt Nam 2010.

Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đã để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng.

Tấn Tú 
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.