Công khai vì người học

04/04/2012 03:29 GMT+7

Sự việc của Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles diễn ra trong thời gian qua đặt ra nhiều vấn đề cần làm cho ngành giáo dục giúp sinh viên yên tâm khi tham gia chương trình đào tạo của các đơn vị giáo dục có yếu tố nước ngoài.

Sự việc của Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles diễn ra trong thời gian qua đặt ra nhiều vấn đề cần làm cho ngành giáo dục giúp sinh viên yên tâm khi tham gia chương trình đào tạo của các đơn vị giáo dục có yếu tố nước ngoài.

Khi Bộ GD-ĐT kiểm tra và phát hiện các chương trình đào tạo của Raffles chưa được cấp phép, có khoảng 900 học viên đang theo học tại đây đành chịu dang dở việc học. Raffles chỉ là một trong hàng chục trường, trung tâm có yếu tố nước ngoài đang đào tạo tại Việt Nam có những chương trình không phép. Có rất nhiều phụ huynh cho biết khi con mình nghỉ học ở Raffles, họ bế tắc trong việc tìm kiếm chỗ học mới có điều kiện giảng dạy tương tự. Lý do là phụ huynh không hề biết chính xác nơi nào được cấp phép đào tạo và nếu không cẩn thận, sẽ lại rơi vào tình trạng như diễn ra ở Raffles.

Để không còn tái diễn những sự việc như vậy, dư luận mong mỏi Bộ GD-ĐT kiểm tra hàng loạt cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài khác. Cần liệt kê danh mục những trường, trung tâm nào được phép đào tạo như Bộ đã thực hiện với các chương trình liên kết nước ngoài của các trường ĐH, CĐ. Có như vậy, phụ huynh và học sinh mới yên tâm vì ít ra họ cũng có một cơ sở để gửi niềm tin. 

Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.