Trung Quốc mất 35 tỉ USD vì lãng phí

26/12/2005 23:33 GMT+7

Tại một hội nghị kiểm toán toàn quốc được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh hôm qua, giới chức kiểm toán đất nước đông dân nhất hành tinh đã công bố một số liệu gây giật mình: các văn phòng nhà nước đã chi xài lãng phí hết 290 tỉ nhân dân tệ (35 tỉ USD) trong 11 tháng đầu năm nay.

Hậu quả là 196 quan chức vi phạm pháp luật và các quy định đã bị kỷ luật hoặc truy tố ra tòa. Việc công bố kết quả kiểm toán là một nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn nạn tham nhũng đang lan tràn, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và lòng tin của nhân dân. Năm tới, cơ quan kiểm toán cho biết sẽ kiểm tra các chi nhánh của một số ngân hàng thương mại lớn nhất nước như Bank of China, Bank of Communications... Trong một bản báo cáo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thì năm ngoái tham nhũng đã làm thiệt hại từ 3-5% GDP của Trung Quốc, tức vào khoảng 50-84 tỉ USD. (CD)

X.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.