Tàu ngư chính lớn nhất của Trung Quốc ngang nhiên xuống tuần tra Trường Sa

22/03/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Hôm nay 22.3, tàu Ngư chính 312 của Trung Quốc rời cảng ở Quảng Châu, bắt đầu thực hiện cái gọi là nhiệm vụ chấp pháp ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đây là tàu ngư chính có trọng tải lớn nhất của Trung Quốc, với độ choán nước 4.950 tấn, khả năng tuần tra liên tục 4.444 km và vận tốc gần 26 km/giờ, theo Tân Hoa xã.

Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải của Trung Quốc Ngô Tráng lên giọng tuyên bố với đợt tuần tra nói trên, tàu Ngư chính 312 chính thức được đưa vào sử dụng, tăng cường sức mạnh cho cái gọi là lực lượng chấp pháp của nước này trên biển Đông.

Tàu Ngư Chính 312 của Trung Quốc đang xuống tuần tra trái phép ở Trường Sa
Tàu Ngư chính 312 của Trung Quốc đang xuống tuần tra trái phép ở Trường Sa - Ảnh: Gb.cri.cn

Hồi đầu năm, ông Ngô ngang nhiên tuyên bố trong năm 2013, đội tàu ngư chính sẽ tập trung bảo vệ ngư dân Trung Quốc đánh bắt ở vùng biển thuộc Trường Sa của Việt Nam.

Ngày 10.3, hai tàu Ngư chính 310 và 301 đã có mặt ở khu vực này, chính thức khởi động chương trình “tuần tra bảo vệ ngư dân Trung Quốc” hoạt động trái phép ở vùng biển gần Trường Sa trong năm 2013, theo Tân Hoa xã.

Đến ngày 20.3, Tân Văn xã đưa tin sau tiết Thanh minh, diễn ra đầu tháng 4 năm nay, hai tàu cá lớn hiện đại của Trung Quốc sẽ xuống vơ vét nguồn thủy sản ở vùng biển thuộc Trường Sa của Việt Nam.

Hành động tuần tra và đánh bắt cá của tàu Trung Quốc ở vùng biển thuộc Trường Sa rõ ràng vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

Văn Khoa

>> Trung Quốc sắp đưa hai tàu cá lớn đánh bắt trái phép ở Trường Sa
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào vùng biển tranh chấp
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại xuống biển Đông
>> Tết đến, Trung Quốc đưa tàu hải giám tuần tra biển Đông
>> Trung Quốc tập trận đổ bộ ở biển Đông, Philippines cử tàu tuần tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.