Xét xử vụ án phá rừng lớn nhất Tây Nguyên: Giám đốc lâm trường "bắt tay" doanh nghiệp để phá rừng

16/11/2004 23:32 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, hôm qua 16/11, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án phá gần 300 ha rừng quốc gia Kon Ka Kinh. 27 bị cáo bị truy tố về tội "vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng", "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ" có mặt trước vành móng ngựa.

Trong phần trả lời thẩm vấn của tòa, bị cáo Lê Anh Dân (nguyên Giám đốc Lâm trường Tân Lập) đã quanh co chối tội, không thừa nhận vai trò chủ chốt của mình trong việc điều phối 6 doanh nghiệp tư nhân tổ chức phá rừng trái phép. Bị cáo Dân cho rằng, cáo trạng của Viện KSND truy tố Dân về tội danh hối lộ là nặng. Bị cáo Nguyễn Hữu Cầm (nguyên Giám đốc Lâm trường Măng Đen) đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý và bảo vệ rừng của mình, đồng thời thừa nhận đã "bắt tay" với các doanh nghiệp tư nhân tàn phá rừng để tư lợi.

Hôm nay 17/11, tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Mỹ Ngọc - Nguyễn Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.