Tòa án ra lệnh xử lại ông Mubarak

14/01/2013 10:27 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Ai Cập đã ra lệnh xử lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak sau khi chấp nhận đơn kháng cáo về bản án chung thân do dính líu đến việc giết người biểu tình.

(TNO) Một tòa án ở Ai Cập vào hôm 13.1 đã ra lệnh xét xử lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak sau khi chấp nhận đơn kháng cáo về bản án chung thân do dính líu đến việc giết người biểu tình.

Ông Mubarak, 84 tuổi, bị lật đổ trong năm 2011 sau các cuộc biểu tình khổng lồ tại thủ đô Cairo và các thành phố khác.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly, người từng bị kết án chung thân vì trách nhiệm trong những vụ giết chóc người biểu tình, cũng sẽ được xử lại.

Hủy án sơ thẩm chung thân của ông Mubarak
 Những người ủng hộ ông Mubarak ăn mừng sau khi tòa án đưa ra phán quyết - Ảnh: AFP

Theo BBC, ông Mubarak cũng sẽ được xử lại các cáo buộc về tội tham nhũng mà ông được tuyên trắng án vào tháng 6 năm ngoái.

Thẩm phán Ahmed Ali Abdel Rahman thông báo: “Tòa án ra phán quyết chấp thuận đơn kháng cáo của các bị cáo… và ra lệnh xử lại”.

Luật sư của ông Mubarak, Mohamed Abdel Razek nói với hãng Reuters phiên tòa xử lại cũng sẽ dựa trên các bằng chứng sử dụng trong phiên tòa trước.

Sơn Duân

>> Ai Cập chính thức thông qua Hiến pháp mới
>> Tổng thống Ai Cập bỏ lệnh “thâu tóm quyền lực”
>> Đụng độ dữ dội tại Ai Cập
>> Người biểu tình Ai Cập vây dinh tổng thống
>> Tây Ban Nha tịch thu tài sản nhà Mubarak
>> Ông Mubarak đang hôn mê sâu
>> Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.