Tuyển sinh đầu cấp ở Q.Ninh Kiều

06/06/2014 10:41 GMT+7

Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015 tại Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) vừa chính thức được công bố. Theo ông Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều, chủ trương chung là huy động 100% trẻ 5 tuổi vào lớp lá, tuyển sinh lớp 1 phải đạt 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015 tại Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) vừa chính thức được công bố. Theo ông Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều, chủ trương chung là huy động 100% trẻ 5 tuổi vào lớp lá, tuyển sinh lớp 1 phải đạt 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

 HS Trường tiểu học Ngô Quyền
HS Trường tiểu học Ngô Quyền trong giờ thể dục

Các trường THCS phải tận dụng mọi khả năng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... để thu nhận tất cả HS hội đủ điều kiện vào lớp 6. Các trường, sau khi tuyển sinh trên địa bàn phường được phân, nếu còn chỉ tiêu mới được phép nhận HS ngoài địa bàn. “Các nhóm trẻ độc lập có điều kiện cơ sở vật chất như Bác Ái (P.Tân An), 137 Hoàng Văn Thụ (P.An Cư), Hoa Hồng (P.An Lạc), Mai Lan (P.An Bình), Bình Minh (P.An Hòa), Thái Bình Dương (P.Cái Khế) có thể thu nhận trẻ 5 tuổi vào lớp lá”, ông Chính cho biết thêm.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Thiếu, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều, khẳng định tuyển sinh bậc học mầm non, lớp 1, lớp 6, các trường phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ tiêu, địa bàn được giao. Danh sách học sinh bán trú (mầm non, lớp 1) xếp theo thứ tự ưu tiên và phải được lãnh đạo phòng GD-ĐT phê duyệt. Riêng lớp 1 tiếng Pháp, các trường tiểu học (TH) Ngô Quyền, Mạc Đĩnh Chi, Trần Quốc Toản tuyển sinh theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ. Dự kiến, mỗi trường tuyển 2 lớp, mỗi lớp 30 HS. Lớp 1 tiếng Hoa, TH Lê Quý Đôn dự kiến xét tuyển 2 lớp (70 HS) chủ yếu dành cho HS hộ khẩu Q.Ninh Kiều. Tuyển sinh lớp 6 tiếng Pháp: THCS Đoàn Thị Điểm xét tuyển HS hộ khẩu các phường An Cư, An Hội, Tân An, An Hòa, Thới Bình, Cái Khế (Q.Ninh Kiều) và Q.Bình Thủy; THCS Lương Thế Vinh xét tuyển HS hộ khẩu các phường Hưng Lợi, An Lạc, An Nghiệp, An Phú, Xuân Khánh, An Bình, An Khánh (Q.Ninh Kiều) và H.Phong Điền. Những HS P.Hưng Phú (Q.Cái Răng) nếu gần trường THCS Lương Thế Vinh hơn THCS Lê Bình, thì có thể dự tuyển vào nơi gần hơn. Tuyển sinh lớp 6 tiếng Hoa, THCS Chu Văn An thực hiên xét tuyển và dành ưu tiên cho HS hộ khẩu Q.Ninh Kiều. Cũng theo ông Trần Văn Thiếu, hồ sơ xét tuyển, dự tuyển vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 được nhà trường thu nhận từ ngày 23.6 - 4.7. Các trường sẽ đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 22.7. Đối với kế hoạch khảo sát vào lớp 1 tiếng Pháp, nhà trường thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ.

Bài, ảnh: Quang Minh Nhật

>> TP.HCM: Quận Gò Vấp, quận 12 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
>> TP.HCM: Quận 6 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
>> Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 1, TP.HCM
>> Tuyển sinh đầu cấp các địa phương
>> Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 5, TP.HCM
>> Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Mở rộng địa bàn phân tuyến
>> Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.