Phát hiện vụ vận chuyển 86 kg thuốc nổ bằng xe gắn máy

30/03/2014 18:10 GMT+7

(TNO) Tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) ngày 29.3 đã phát hiện một vụ vận chuyển trái phép 86 kg thuốc nổ trên xe gắn máy.

(TNO) Tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) ngày 29.3 đã phát hiện một vụ vận chuyển trái phép 86 kg thuốc nổ trên xe gắn máy.


Đinh Quang Huy cùng chiếc xe máy cải tiến hành xe ba bánh chở 86 kg thuốc nổ

Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại Trạm kiểm soát Tân Hợp, tổ công tác Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện một người đi xe gắn máy, cải tiến thành xe 3 bánh, chở 2 bao tải, chạy hướng Lao Bảo về Đông Hà, có dấu hiệu nghi vấn. Khi tiến hành tổ chức kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong 2 bao tải chứa thuốc nổ TNT trọng lượng 86 kg.

Tại cơ quan điều tra, người này khai tên là Đinh Quang Huy (43 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Huy khai đã nhận chở thuê số thuốc nổ trên cho một người dân tộc thiểu số từ địa bàn xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) về cầu treo Đakrông với giá 4 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc - Phước Trung

>> Khống chế kẻ dọa giết người bằng chất nổ, ba công an bị đâm
>> Thu giữ 11 kg chất nổ
>> Thiết bị đơn giản giúp phát hiện chất nổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.