Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

10/04/2014 16:53 GMT+7

(TNO) Bệnh nhân Nguyễn Văn Thể (45 tuổi, ngụ ấp Nhà Thính A, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) đã qua cơn nguy kịch, bình phục, tiếp xúc được sau khi được phẫu thuật thành công vết thương đâm thủng tim.

(TNO) Ngày 10.4, ông Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, hiện bệnh nhân Nguyễn Văn Thể (45 tuổi, ngụ ấp Nhà Thính A, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) đã qua cơn nguy kịch, bình phục, tiếp xúc được sau khi được bệnh viện phẫu thuật thành công vết thương đâm thủng tim.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 8.4, ông Thể được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ngực trái có vết thương sâu. Bệnh nhân hôn mê, tim ngừng đập, mạch và huyết áp bằng không, nguy cơ tử vong cao.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, ê kíp bác sĩ chẩn đoán và quyết định phẫu thuật gấp để mở lồng ngực cứu bệnh nhân và ca phẫu thuật kéo dài trong 2 giờ đồng hồ.

Theo người nhà ông Thể, trong lúc say rượu và nảy sinh mâu thuẫn với gia đình, ông Thể dùng kéo tự đâm vào ngực.

Gia Bách

>> Cứu sống người tự lấy dao đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị kéo đâm thủng tim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.