Tổng thống Biden đến Hawaii sau thảm họa cháy rừng

23/08/2023 06:50 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21.8 đã có mặt tại Hawaii, khẳng định cả nước Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân địa phương để khắc phục hậu quả sau thảm họa cháy rừng.

Ông Biden đã cắt ngắn kỳ nghỉ ở California để tới Hawaii cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Một số thành viên đảng Cộng hòa đã chỉ trích tổng thống vì cho rằng ông phản ứng chậm chạp trong vụ cháy. Nhà lãnh đạo nói ông không muốn tới Hawaii cho đến khi đảm bảo rằng ông sẽ không làm gián đoạn các nỗ lực ứng phó khẩn cấp.

Tổng thống Biden đến Hawaii sau thảm họa cháy rừng  - Ảnh 1.

Ông Biden (giữa) và phu nhân tại Hawaii ngày 21.8

Reuters

Vụ cháy rừng đã khiến ít nhất 114 người chết và số người thiệt mạng vẫn còn tăng. Số người chính thức được cho mất tích hiện là 850, theo một quan chức địa phương. Khoảng 85% khu vực thảm họa đã được tìm kiếm, nhưng phần còn lại bao gồm các tòa nhà lớn có thể cần thêm thời gian.

Nạn nhân vụ cháy rừng Hawaii lo sợ bị cướp đất sau thảm họa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.