Tổng thống Biden nói gì trong thông điệp liên bang?

08/02/2023 11:07 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu hơn 1 giờ tại Điện Capitol, nhắc đến nhiều vấn đề nóng.

Sáng 8.2 (tối 7.2, theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang tại Hạ viện Mỹ. Tham dự sự kiện có toàn thể thành viên quốc hội, nội các, lãnh đạo quân đội, tòa án tối cao và quan khách. Bài phát biểu được nhiều hãng truyền thông Mỹ đăng tải trực tiếp.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang, diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ của ông và sau khi đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Tổng thống Joe Biden phát biểu trước quốc hội ngày 8.2

Tổng thống Joe Biden phát biểu trước quốc hội ngày 8.2

REUTERS

Trong phần đầu của bài phát biểu, Tổng thống Biden chúc mừng ông Kevin McCarthy trở thành chủ tịch Hạ viện. "Thưa ngài chủ tịch, tôi không muốn hủy hoại danh tiếng của ngài, tôi chỉ mong làm việc với ngài", Tổng thống Biden nói.

Tuy nhiên, ông Biden sau đó nhắc lại vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ vào ngày 6.1.2021, khi người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tìm cách cản trở việc phê chuẩn kết quả bầu cử. "Hai năm trước, nền dân chủ của chúng ta đối diện với mối đe dọa lớn nhất từ thời Nội chiến Mỹ. Hôm nay, dù bị thương tích, nền dân chủ của chúng ta vẫn hiên ngang và vững chắc", Tổng thống Biden nói. Các thành viên đảng Dân chủ đứng dậy vỗ tay trong khi hầu hết thành viên đảng Cộng hòa ngồi yên.

Tổng thống Biden cũng nói về những thách thức đi kèm đại dịch Covid-19 như trường học và doanh nghiệp bị đóng cửa, nền kinh tế tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố chính quyền của ông, "cùng sự giúp đỡ của nhiều người tại căn phòng này" đã tạo ra 12 triệu việc làm mới và không có tổng thống nào tạo ra số việc làm nhiều như vậy ngay cả trong 4 năm nhiệm kỳ của họ.

Theo CNN, thông tin này là chính xác nhưng cần lưu ý là ông Biden nhậm chức trong bối cảnh khác biệt so với các tổng thống khác, nên khó đưa ra so sánh thực sự ý nghĩa. Ông nhậm chức chưa đầy 1 năm sau khi nền kinh tế Mỹ cắt giảm gần 22 triệu việc làm trong 2 tháng vì đại dịch Covid-19 (tháng 3-4.2020). Số việc làm dần hồi phục ngay sau đó dưới thời ông Trump nhưng đến khi ông Biden trở thành tổng thống, vẫn còn khoảng trống lớn chưa từng thấy để lấp đầy.

Trong một biện pháp nhằm mang lại việc làm cho người dân Mỹ, Tổng thống Biden công bố tiêu chuẩn mới, quy định toàn bộ vật liệu xây dựng dùng cho các dự án liên bang phải được sản xuất tại Mỹ.

Tổng thống Biden cho rằng nền kinh tế của nước Mỹ đang ở vị thế tốt hơn bất cứ nước nào khác

Tổng thống Biden cho rằng nền kinh tế của nước Mỹ đang ở vị thế tốt hơn bất cứ nước nào khác

REUTER

Trong bài phát biểu, ông Biden tập trung vào mối quan hệ giữa hai đảng nhưng cũng có lúc gây phản ứng giận dữ từ đảng Cộng hòa. Nhà lãnh đạo cáo buộc một số nghị sĩ Cộng hòa muốn "biến nền kinh tế thành con tin" và cắt giảm an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm Medicare. Ám chỉ việc đảng Cộng hòa không đồng ý nâng trần nợ trừ khi đảng Dân chủ giảm chi tiêu chính phủ, Tổng thống Biden nói: "Một số người bạn Cộng hòa của tôi muốn biến nền kinh tế thành con tin trừ khi tôi đồng ý với kế hoạch kinh tế của họ".

Tổng thống Biden cảnh báo đảng Cộng hòa không nên tìm cách bãi bỏ Đạo luật giảm lạm phát, đặc biệt là điều khoản nhằm hạ giá thuốc kê đơn cho người hưởng chương trình bảo hiểm Medicare. "Chắc chắn nếu các vị tìm cách nâng giá thuốc kê đơn, tôi sẽ phủ quyết", Tổng thống Biden tuyên bố.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden kêu gọi quốc hội nâng trần nợ. Ông cho rằng chính quyền của ông đã cắt giảm thâm hụt hơn 1.700 tỉ USD, số tiền cắt giảm lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ông cũng nói rằng thâm hụt của Mỹ đã tăng liên tục trong 4 năm dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.

Toàn cảnh khán phòng nơi Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang ngày 8.2

Toàn cảnh khán phòng nơi Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang ngày 8.2

REUTERS

Về cải cách ngành cảnh sát sau các vụ việc rúng động gần đây, Tổng thống Biden kêu gọi quốc hội thông qua cải cách, buộc cảnh sát chịu trách nhiệm cho hành vi lạm dụng vũ lực. Nhà lãnh đạo đề xuất cấm vũ khí tấn công nguy hiểm "một lần và mãi mãi".

"Chúng ta không thể làm ngơ. Hãy cùng nhau kết thúc công việc cải cách ngành cảnh sát", Tổng thống Biden nói, nhắc đến vụ người đàn ông da màu Tyre Nichols thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đánh. Cha mẹ của ông Nichols cũng có mặt tại khán phòng.

Tổng thống Biden nói rằng nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế tốt hơn bất kỳ nước nào khác, bất chấp những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Về mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, Tổng thống Biden cam kết làm việc với Bắc Kinh trong những vấn đề có thể thúc đẩy lợi ích của Washington và mang lại lợi ích cho thế giới.

Theo CNN, bài phát biểu của ông Biden dài gần 73 phút, hơn khoảng 11 phút so với năm ngoái. Bài phát biểu lần này xếp thứ 2 trong lịch sử về thời gian, chỉ kém bài phát biểu của Tổng thống Bill Clinton hồi năm 2000 15 phút.

Tổng thống Biden cảnh báo nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền của Mỹ, Mỹ sẽ hành động để bảo vệ đất nước, sau khi Mỹ bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào không phận. "Như chúng ta đã làm rõ vào tuần trước, nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền của chúng ta, chúng ta sẽ hành động để bảo vệ đất nước. Và chúng ta đã làm vậy", Tổng thống Biden nói.

Nhà lãnh đạo cho rằng Mỹ đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều thập niên để cạnh tranh với Trung Quốc hay bất kỳ nước nào. Ông tiết lộ đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Mỹ chỉ cạnh tranh, không muốn xung đột.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Biden cam kết sẽ hỗ trợ Kyiv hết mình để chống lại chiến dịch quân sự của Moscow. "Chúng tôi sẽ ở bên các bạn đến khi nào còn cần. Nước chúng tôi đang làm việc để mang lại tự do, danh dự và hòa bình hơn không chỉ cho châu Âu mà cho mọi nơi", Tổng thống Biden nói và hướng về phía đại sứ Ukraine Oksana Markarova, người cũng dự khán.

Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn hơn 100 tỉ USD viện trợ nhân đạo và quân sự cho Ukraine và các nước đối tác từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm ngoái, theo Reuters. "Cùng nhau, chúng ta đã làm điều Mỹ luôn làm tốt nhất. Chúng ta dẫn dắt. Chúng ta đoàn kết NATO. Chúng ta xây dựng liên minh toàn cầu", Tổng thống Biden nói.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Biden nói rằng nước Mỹ vẫn duy trì sự mạnh mẽ. "Tôi đến đây để hoàn thành bổn phận hiến pháp của mình là báo cáo với nhà nước liên bang và đây là báo cáo của tôi: nhờ cái hồn của đất nước mạnh mẽ, nhờ nền tảng của đất nước mạnh mẽ, nhờ nhân dân của đất nước mạnh mẽ, nên nhà nước liên bang vẫn mạnh mẽ", Tổng thống Biden nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.