Tổng thống Brazil nói 'không muốn làm hài lòng ai' khi nêu quan điểm về Ukraine

Khánh Như
Khánh Như
23/04/2023 07:01 GMT+7

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bảo vệ quan điểm của ông đối với xung đột Nga-Ukraine.

Hãng tin Reuters ngày 23.4 đưa tin Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói ông không muốn “làm hài lòng bất kỳ ai” khi đưa ra quan điểm về xung đột Nga-Ukraine. Trước đó, ông bị phương Tây chỉ trích vì cho rằng Kyiv cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến.

Cụ thể, trong bài phát biểu tại Cung điện Belem ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha ngày 22.4, ông Lula cho biết mục tiêu của ông là xây dựng một giải pháp để đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

Bị Mỹ chỉ trích, Tổng thống Brazil lại được Nga ca ngợi về đề xuất cho Ukraine

"Tôi muốn tìm một giải pháp thay thế thứ ba (để giải quyết xung đột), đó là xây dựng hòa bình", ông nói tại cuộc họp báo mở màn chuyến công du châu Âu đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.

Tổng thống Brazil 'không muốn làm hài lòng ai' khi nêu quan điểm về Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Cung điện Belem ngày 22.4

REUTERS

Về phần mình, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa tại cuộc họp báo cho biết lập trường của nước ông và Brazil về xung đột Nga-Ukraine là khác nhau. Bồ Đào Nha là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đã gửi thiết bị quân sự tới Ukraine. Theo ông Rebelo de Sousa, Ukraine có quyền tự vệ và giành lại lãnh thổ.

Theo đài DW, chuyến công du châu Âu lần này của ông Lula nhằm cải thiện quan hệ đối ngoại sau 4 năm cầm quyền của người tiền nhiệm Jair Bolsonaro, khiến quan hệ của Brazil với nhiều quốc gia rạn nứt.

Tuần trước, ông nói rằng Mỹ và đồng minh châu Âu nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, lập luận rằng điều này đang góp phần kéo dài cuộc chiến.

"Không kiến tạo hòa bình đồng nghĩa đang góp phần vào chiến tranh", ông Lula nói.

Xem nhanh: Ngày 422 chiến dịch, Ukraine lập đội xe tăng NATO; Mỹ sợ mất công nghệ hạt nhân 'nhạy cảm'

 Ngay lập tức, Nhà Trắng đã bác bỏ lập luận của ông Lula, gọi đây là bắt chước "những lời tuyên truyền của Nga và Trung Quốc".

Trước khi đến châu Âu, ông Lula đã có chuyến thăm Trung Quốc và Mỹ nửa đầu tháng 4. Ông cũng đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Brasilia vào ngày 17.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.