Tổng thống Hàn Quốc ăn hải sản trấn an người dân việc Nhật xả nước từ Fukushima

28/08/2023 17:02 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ăn trưa với hải sản trong ngày 28.8 giữa lúc người dân lo ngại về độ an toàn sau khi Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28.8 thông báo Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Han Duck-soo đã có cuộc họp định kỳ hằng tuần trong ngày, sau đó ăn trưa với thực đơn gồm món hải sản. Văn phòng cũng thông báo căn tin sẽ phục vụ các món hải sản mỗi ngày trong tuần này, gồm món sashimi (hải sản tươi sống cắt lát), cá thu nướng…

Xem Thủ tướng Nhật thưởng thức sashimi cá "ngon và an toàn" từ Fukushima

"Lượng người ăn tại căn tin hôm nay đông gấp 1,5 lần so với bình thường, gồm nhiều nhân viên đã hủy hẹn ăn trưa ở nơi khác", Yonhap dẫn thông báo cho biết. Các thư ký của Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng ăn trưa tại căn tin của văn phòng và món sashimi hết sớm do nhiều người ăn.

"Văn phòng Tổng thống quyết định phục vụ các sản phẩm hải sản Hàn Quốc trong thực đơn ăn trưa tại căn tin mỗi ngày trong một tuần từ ngày 28.8, hy vọng người dân tiêu thụ các sản phẩm hải sản an toàn của chúng ta mà không lo ngại", theo thông báo.

Tổng thống, Thủ tướng Hàn Quốc ăn hải sản trấn an người dân việc Nhật xả thải - Ảnh 1.

Căn tin Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc phục vụ hải sản ngày 28.8

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Hải sản an toàn đã trở thành chủ đề nóng tại Hàn Quốc và một số nước trong khu vực sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm xạ đã được xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương hồi tuần trước. Chính quyền Hàn Quốc nói việc xả nước thải không gây nguy cơ sức khỏe nếu được thực hiện một cách an toàn về khoa học.

Tổng thống, Thủ tướng Hàn Quốc ăn hải sản trấn an người dân việc Nhật xả thải - Ảnh 2.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết lượng người ăn trưa tại căn tin trong ngày 28.8 tăng 1,5 lần so với bình thường

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Hôm cuối tuần, Bộ Môi trường Nhật Bản thông báo không phát hiện phóng xạ trong nước biển quanh khu vực nhà máy vài ngày sau khi xả thải. Cơ quan Thủy sản nước này cũng thông báo mẫu kiểm nghiệm cá bắt được quanh khu vực xả thải không chứa hàm lượng phóng xạ có thể phát hiện được.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Han Duck-soo của Hàn Quốc tuần trước nói lệnh cấm nhập khẩu hải sản và các thực phẩm từ Fukushima sẽ được duy trì cho đến khi sự lo ngại của người dân giảm xuống.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano ngày 28.8 cho biết đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Ngô Giang Hạo để bày tỏ lo ngại về hành vi quấy nhiễu của công dân Trung Quốc đối với các công dân và tổ chức Nhật Bản tại nước này.

Theo hãng thông tấn Kyodo News, thái độ phản đối của người Trung Quốc đối với Nhật Bản đã tăng lên từ khi Tokyo bắt đầu xả nước từ nhà máy Fukushima ra biển. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã nhận nhiều cuộc điện thoại quấy nhiễu từ Trung Quốc về việc xả nước. Các cơ sở của Nhật tại Trung Quốc cũng nhận được những cuộc gọi tương tự.

Đại sứ Ngô của Trung Quốc cùng ngày cũng nói đã giao thiệp nghiêm khắc với Nhật Bản sau khi các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Nhật cũng nhận nhiều cuộc gọi quấy nhiễu, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.