Tổng thống Hàn Quốc thăm binh sĩ, ra lệnh đáp trả ngay nếu bị khiêu khích

10/02/2024 19:56 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ thị các binh sĩ lập tức hành động nếu bị CHDCND Triều Tiên khiêu khích, một ngày sau khi nhà lãnh đạo miền bắc tuyên bố Seoul là "kẻ thù chính".

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 10.2 đến thăm một sư đoàn thủy quân lục chiến tại Gimpo, phía tây thủ đô Seoul, nhân ngày mồng 1 năm Giáp Thìn 2024.

"Nếu kẻ thù khiêu khích, các bạn phải phản ứng nghiêm khắc và lấn lướt theo nguyên tắc 'hành động trước, báo cáo sau' để nghiền nát hoàn toàn ý chí của đối thủ", hãng tin Yonhap dẫn lời Tổng thống Yoon.

Tổng thống Hàn Quốc thăm binh sĩ, ra lệnh đáp trả ngay nếu bị khiêu khích- Ảnh 1.

Tổng thống Yoon Suk Yeol thăm các binh sĩ ngày năm mới âm lịch

YONHAP/VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG HÀN QUÔC

Tổng thống Yoon thị sát một hệ thống phóng rốc két đa nòng và kêu gọi các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng trước các hành vi khiêu khích. Trong chuyến thăm, ông Yoon cũng tham gia cuộc gọi của một số binh sĩ với người thân của họ nhân dịp năm mới.

Từ khi lên nắm quyền vào năm 2022, Tổng thống Yoon đã đẩy mạnh năng lực phòng thủ của Hàn Quốc và gia tăng hợp tác quốc phòng với Mỹ và Nhật Bản nhằm đối phó các mối đe dọa từ miền bắc. Ông Yoon từng đưa ra chỉ thị tương tự vào tháng trước và trong một chuyến thăm đơn vị tiền tiêu hồi tháng 12.2023.

Hàn Quốc tố Triều Tiên dùng Ukraine làm "bãi thử tên lửa"

Những chỉ thị của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố Seoul là "kẻ thù chính" và sẽ tuyên bố chiến tranh ngay nếu một tấc lãnh thổ bị xâm phạm, đồng thời giải tán các cơ quan liên quan nỗ lực đối thoại giữa hai bên.

Trong phát biểu được hãng thông tấn KCNA đăng ngày 9.2, ông Kim nói rằng Triều Tiên sẽ không ngần ngại chấm dứt sự tồn tại của Hàn Quốc nếu bị tấn công, gọi Seoul là "nhà nước đối địch nguy hiểm nhất và là kẻ thù không đội trời chung".

Ngoài những phát ngôn căng thẳng, cả hai miền bán đảo Triều Tiên đều đã tăng cường an ninh giới tuyến trong vài tháng gần đây và thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật. Theo Tổng thống Yoon Suk Yeol, Triều Tiên có khả năng sẽ thực hiện nhiều hành động khiêu khích trước cuộc bầu cử quốc hội Hàn Quốc vào ngày 10.4. Ông Yoon và đảng Quyền lực Nhân dân đang nỗ lực giành lại thế đa số tại quốc hội lần đầu tiên từ năm 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.