Tổng thống Mỹ nói Bộ trưởng Quốc phòng Austin sai lầm khi giấu bệnh

13/01/2024 08:26 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông vẫn tin tưởng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin bất chấp sự sai sót trong quyết định của người đứng đầu Lầu Năm Góc về việc nhập viện mà không báo cáo.

Trao đổi với các phóng viên trong chuyến thăm bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 12.1, Tổng thống Biden nói vẫn tin tưởng vào Bộ trưởng Quốc phòng Austin, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ nói Bộ trưởng Quốc phòng Austin sai lầm khi giấu bệnh- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden tại Pennsylvania ngày 12.1

REUTERS

Ông Austin đã phải vào bệnh viện để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt kể từ đầu năm 2024. Việc ông không thông báo với tổng thống đã gây bất ngờ cho Nhà Trắng và khiến các nhà lập pháp chỉ trích. Tuy vậy, Tổng thống Biden đã đứng về phía ông Austin bất chấp những kêu gọi người đứng đầu Lầu Năm Góc từ chức.

Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng vào bộ trưởng quốc phòng hay không, ông Biden, trong bình luận công khai đầu tiên về vấn đề này, nói: "Tôi có". Khi được hỏi liệu ông có coi việc ông Austin không tiết lộ tình trạng là một sai sót trong phán quyết hay không, chủ nhân Nhà Trắng cũng nói "có".

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin đã ra lệnh cho quân đội thực hiện cuộc không kích lực lượng Houthi ở Yemen khi vẫn đang trong bệnh viện.

Tổng thống Mỹ nói Bộ trưởng Quốc phòng Austin sai lầm khi giấu bệnh- Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Tel Aviv (Israel) ngày 18.12.2023

REUTERS

CNN ngày 12.1 dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên nói rằng "Bộ trưởng Austin hôm nay đã ra lệnh cho CENTCOM (Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ) thực hiện các cuộc tấn công và giám sát theo thời gian thực với đầy đủ thiết bị liên lạc an toàn". Sau cuộc không kích, ông Austin đã nói chuyện với Hội đồng An ninh Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và Tư lệnh CENTCOM.

Từ trên giường bệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh tấn công Houthi

Các quan chức bệnh viện cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã trải qua một "thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu" vào ngày 22.12.2023 nhưng phải tái nhập viện vào ngày 1.1.2024 vì nhiễm trùng đường tiết niệu và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ nói thêm rằng ông Austin "tiếp tục có tiến triển", nhưng quá trình hồi phục hoàn toàn có thể diễn ra chậm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.