Tottenham hụt bước trong cuộc đua tốp 4 Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/04/2022 04:20 GMT+7

Tottenham đã đánh mất vị trí thứ 4 trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới khi bị Brentford cầm hòa 0-0 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (24.4, giờ Việt Nam).

Đội bóng của HLV Antonio Conte tụt xuống vị trí thứ 5 sau khi các chân sút có trận thứ 2 liên tiếp “tịt ngòi”. Trong khi đó, chiến thắng 3-1 của Arsenal trước M.U ở trận đấu sớm hơn đã đưa “Pháo thủ” vượt lên trên Tottenham để giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Các chân sút của Tottenham có trận thứ 2 "tịt ngòi"

AFP

Thật vậy, Tottenham đã không cho thấy màn trình diễn thực sự thuyết phục trên sân của Brentford và hiện họ bị Arsenal chiếm vị trí thứ 4 với khoảng cách hơn 2 điểm trong 5 trận đấu còn lại của giải.

HLV Conte sẽ lo ngại rằng mục tiêu của Tottenham có thể vuột khỏi tầm tay khi phong độ không đảm bảo ngay vào thời điểm quan trọng nhất. “Chúng tôi phòng ngự tốt nhưng tôi nghĩ đội có thể làm tốt hơn nhiều với những pha bóng để tạo cơ hội ghi bàn", nhà cầm quân người Ý nói sau trận đấu.

Son Heung-min (phải) vẫn không thể đánh bại hàng thủ Brentford

AFP

Sau khi quật ngã cả Newcastle và Aston Villa vào đầu tháng 4, Tottenham đã trắng tay trong 2 trận đấu gần đây nhất. Với trận đấu quyết định có khả năng xảy ra trước Arsenal vào ngày 12.5, hàng công của HLV Conte phải nhanh chóng tìm lại khả năng ghi bàn.

"Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình. Chúng tôi đã khởi đầu ở vị trí thấp vào tháng 11 năm ngoái và đến nay đội có nhiều điểm tích cực. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện bởi như vậy là chưa đủ nếu chúng tôi muốn duy trì cuộc đua này", HLV Conte chia sẻ.

Christian Eriksen đã được các CĐV của Tottenham dành sự hoan nghênh nhiệt liệt

AFP

Trong khi đó, tân binh Brentford vẫn tiếp tục là “kẻ phá đám” của các “ông lớn” và gần như chắc chắn trụ hạng thành công mùa này. Ở trận này, tiền vệ Christian Eriksen đã được các CĐV của Tottenham dành sự hoan nghênh nhiệt liệt khi anh đối mặt với đội bóng cũ lần đầu tiên kể từ khi bị ngừng tim tại EURO năm ngoái. Brentford đã thắng cả 5 trận mà tiền vệ người Đan Mạch đá chính kể từ khi gia nhập vào tháng 1 và Eriksen vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho đội chủ nhà ở trận này nhưng các chân sút không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.