TP.Hạ Long đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/12/2023 22:48 GMT+7

Tối 31.12, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Theo báo cáo của UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh), suốt 30 năm qua thành phố đã có bước phát triển toàn diện, vươn lên tầm cao mới. TP.Hạ Long ngày nay đã trở thành một thành phố công nghiệp, dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao so với các đô thị trong toàn quốc.

TP.Hạ Long đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất- Ảnh 1.

TP.Hạ Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

LÃ NGHĨA HIẾU

Đặc biệt, quy mô nền kinh tế tăng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 14%; thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10 năm gần đây đạt trên 423.000 tỉ đồng; thu ngân sách tăng bình quân hằng năm trên 15%, đóng góp gần 50% tổng thu của tỉnh.

TP.Hạ Long đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất- Ảnh 2.

Một góc TP.Hạ Long ngày nay

Q.M.G

Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 14.000 USD, gấp 10 lần so với năm 2003 và gấp 3 lần bình quân chung của cả nước; thành phố không còn hộ nghèo.

Thời gian tới, TP.Hạ Long xác định, phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dịch vụ ngày càng giữ vai trò chủ đạo. Đặc biệt, phấn đấu năm 2024, tổng khách du lịch đạt trên 10 triệu lượt; trong đó khách quốc tế đạt 1,2 triệu lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 22.000 tỉ đồng.

Ông Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy Hạ Long, cho biết 30 năm qua, TP.Hạ Long đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật, mang tính tiên phong, dẫn dắt, đột phá đi đầu, là trung tâm dịch vụ, du lịch đẳng cấp quốc gia, mang tầm quốc tế, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên nguyên tắc "đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư", đóng góp vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quản trị phát triển bền vững địa phương.

"Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo để bảo đảm kịch bản tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, thành phố tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, tập trung vào huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế", ông Vũ Quyết Tiến cho biết.

Sau phần nghi lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt tái hiện ý chí quật cường của vùng đất, con người Hòn Gai xưa và Hạ Long ngày nay qua các thời kỳ, với chủ đề "Hạ Long, hành trình phát triển khát vọng rồng bay".

TP.Hạ Long đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất- Ảnh 3.

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập TP.Hạ Long diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc

LÃ NGHĨA HIẾU

TP.Hạ Long đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất- Ảnh 4.

Những màn sử thi gợi nhớ về Hạ Long xưa

LÃ NGHĨA HIẾU

TP.Hạ Long đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất- Ảnh 5.

Ước tính có khoảng 10.000 người tham gia lễ kỷ niệm 30 năm thành lập TP.Hạ Long

LÃ NGHĨA HIẾU

TP.Hạ Long đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất- Ảnh 6.

Chương trình có sự tham gia chủ yếu với nghệ sĩ là người Quảng Ninh đã thành danh, không chuyên

LÃ NGHĨA HIẾU


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.