TP.HCM lập điểm trú mưa dưới dạ cầu

24/10/2015 07:06 GMT+7

Ngày 23.10, Sở GTVT TP.HCM cho biết đang tính toán triển khai đề xuất của Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở) về việc đầu tư các điểm trú mưa dưới dạ cầu vượt Hàng Xanh (nút giao Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh) với kinh phí khoảng 2,2 tỉ đồng.

Ngày 23.10, Sở GTVT TP.HCM cho biết đang tính toán triển khai đề xuất của Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở) về việc đầu tư các điểm trú mưa dưới dạ cầu vượt Hàng Xanh (nút giao Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh) với kinh phí khoảng 2,2 tỉ đồng.

Theo đó, để giảm ùn tắc cho khu vực nút giao thông quan trọng này, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 đề xuất cải tạo mảng xanh dưới dạ cầu làm các điểm trú mưa cho xe 2 bánh và người đi bộ. Mỗi điểm trú mưa dài 12 m, bề rộng bằng mặt cầu vượt.
Khu quản lý giao thông đô thị số 2 cũng đề xuất lắp đặt bổ sung các biển báo mới và cọc tiêu nhựa trên cầu vượt để tách làn ô tô với xe máy để cho xe máy chạy lên cầu vượt vào giờ cao điểm.
Trước đó ngày 24.8, Báo Thanh Niên có bài Kiểu trú mưa ngang ngược phản ánh tình trạng đậu xe trú mưa tràn lan trên mặt đường dưới các dạ cầu gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.