TP.HCM: Thực hư vụ việc học sinh được cho tiền ở cổng trường

24/11/2023 21:58 GMT+7

Liên quan vụ việc một học sinh Trường tiểu học Hà Huy Giáp, Q.12, TP.HCM được cho 20.000 đồng, nhà trường đưa ra thông báo tới toàn trường đảm bảo an toàn cho học sinh, trong tối 24.11, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cung cấp thêm thông tin.

TP.HCM: Thực hư vụ việc học sinh được cho tiền ở cổng trường  - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Hà Huy Giáp trong một hoạt động

PHƯƠNG HÀ

Cụ thể, về vụ việc học sinh được cho tiền ở cổng trường, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, xảy ra vào lúc khoảng 6 giờ 15 phút, ngày 15.11.2023. Lúc này, chị N.T.M là phụ huynh của một học sinh lớp 5 trong trường, đang học tại cơ sở Trường THCS Tô Ngọc Vân, chị M. có đến gặp anh Hồ Ngọc Long là bảo vệ của Trường Tô Ngọc Vân, báo cáo về việc có "người phụ nữ lạ" đưa tiền cho một cháu học sinh tên N.L.T.T, lớp 5/3.

Sau đó, anh Long báo thông tin trên cho cô Đinh Thị Nhàn, giáo chủ nhiệm lớp 5/3 nêu trên. Khi đó, cô Nhàn có hỏi cháu T. tờ tiền mà người phụ nữ lạ đã đưa cho cháu T. đâu thì cháu T. đã để 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng trên bàn của giáo viên.

Quận 12 thông tin vụ 'người phụ nữ lạ cho tiền học sinh'

Cũng theo nguồn tin của PV Báo Thanh Niên, lúc này, cô Nhàn dùng tay cầm tờ tiền nêu trên kiểm tra không phát hiện gì nên đã dùng cồn xịt khuẩn 90 độ xịt vào tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng nêu trên thì cảm giác hơi choáng. Sau đó, cô Nhàn hỏi cháu T. từ lúc cầm tờ tiền của người phụ nữ lạ đến giờ có bị gì không thì T. trả lời sức khỏe vẫn bình thường, không có bị gì nên cô Nhàn đã đem tờ tiền trên bỏ vào thùng rác. Khoảng 20 phút sau, sức khỏe của cô Nhàn ổn định bình thường và tiếp tục giảng dạy trên lớp.

Sau khi kết thúc buổi giảng dạy, cô Nhàn đã thông báo vụ việc trên cho cô Nguyễn Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Huy Giáp biết. Đến ngày 22.11.2023, Trường tiểu học Hà Huy Giáp, có thông báo về công tác phối hợp, phòng tránh kẻ gian xâm hại bắt cóc trước cổng trường học để gửi cán bộ giáo viên nhà trường và phụ huynh, học sinh biết và phòng tránh. Thông tin văn bản thông báo này của Trường tiểu học Hà Huy Giáp đã được Báo Thanh Niên đăng tải hôm qua, 23.11.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh sự việc ngay sau khi nhận được thông tin.

TP.HCM: Thực hư vụ việc học sinh được cho tiền ở cổng trường  - Ảnh 2.

Học sinh Trường tiểu học Hà Huy Giáp, Q.12

PHƯƠNG HÀ

Qua kết quả điều tra ban đầu, công an phường đã mời người phụ nữ cho tiền học sinh N.L.T.T là chị Võ Thị Kim Loan, sinh năm 1978, trú ở P.Thạnh Lộc, Q.12.

Chị Loan cho biết ngày 15.11 đưa con đi học. Con chị là học sinh lớp 5/10, học sinh Trường tiểu học Hà Huy Giáp, đang học tại trường Tô Ngọc Vân. Thấy cháu N.L.T.T. đứng mượn tiền bạn trước cổng trường nhưng thấy bạn cháu T. tìm kiếm không có tiền, chị Loan đã lấy 20.000 đồng đưa và cháu T. đã cầm.

Chị Loan đi về nhà. Đến ngày hôm nay, 24.11.2023, khi được công an phường mời làm việc chị Loan mới biết có liên quan đến việc mình đưa tiền cho cháu T.

Trước đó vào lúc 7 giờ 17 phút ngày 15.11.2023, khi thấy giáo viên Trường tiểu học Hà Huy Giáp đăng thông báo tuyên truyền trên nhóm về “phòng tránh kẻ gian xâm hại bắt cóc trước cổng trường học” thì chị Loan có đăng nội dung đính chính trên nhóm “Phụ huynh học sinh lớp 5/10” để biết rõ thông tin".

Ngày 22.11.2023, Trường tiểu học Hà Huy Giáp đưa ra thông báo đề nghị các bên liên quan phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian...

Đối với phụ huynh học sinh, nhà trường đề nghị phải tuân thủ đúng thời gian đưa đón con theo quy định (nhất là giờ đón con, không đón quá muộn), dặn dò các con vị trí chờ ba mẹ đón trong sân trường, khi ba mẹ chưa đến, không được tự ý đi ra ngoài cổng vì bất cứ lý do nào, không được đi theo người lạ; không được nhận bất cứ thứ gì từ người lạ như đồ chơi, bánh kẹo, nước uống... Khi phụ huynh bận không đón con được, nhờ người khác đón giúp phải báo trước với giáo viên chủ nhiệm qua điện thoại.

Đối với giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện điểm danh đầu giờ, nếu học sinh vắng mặt không báo lý do, phải điện thoại liên hệ trực tiếp cho phụ huynh để nắm thông tin, tránh trường hợp phụ huynh đưa đến trường nhưng các em không vào lớp. Cho học sinh xếp hàng trật tự trước khi ra về, quan sát học sinh khi có phụ huynh đến đón, nếu hiện bất thường về người đến đón học sinh như không phải cha mẹ, người thân mà không được phụ huynh báo trước, phải can thiệp và gọi điện thoại cho phụ huynh để xác nhận…

Xem nhanh 20h ngày 25.11: Tiến sĩ dỏm suýt thành trưởng khoa | Thực hư vụ 'người lạ cho tiền học sinh'

Đối với nhân viên bảo vệ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Huy Giáp, Q.12 đề nghị phải tăng cường lực lượng vào giờ cao điểm (trước và sau giờ học) trực khu vực cổng trường. Nếu có học sinh tự ý chạy ra ngoài mà không thấy phụ huynh đến đón thì phải chặn lại và yêu cầu các em ngồi chờ phụ huynh trong sân trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.