Trả lại tên cho em

30/11/2011 01:17 GMT+7

Đó là ý kiến của cô gái quyền anh hạng cân 57 kg nữ Lừu Thị Duyên tại SEA Games 26, sau khi cô giành HCB và góp phần cùng đội tuyển quyền anh VN giành 1 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ.

Đó là ý kiến của cô gái quyền anh hạng cân 57 kg nữ Lừu Thị Duyên tại SEA Games 26, sau khi cô giành HCB và góp phần cùng đội tuyển quyền anh VN giành 1 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ.

Số là, không hiểu BTC môn quyền anh và bộ phận kỹ thuật lại nhầm lẫn thế nào mà cứ để tên cô là Lưu Hồ Điệp. Ngay tối 19.11 khi vừa giành HCB, bỗng dưng tên cô không thấy đâu mà thay vào đó là tên Lưu Hồ Điệp được xướng lên, rồi trên mạng cũng đưa tên này trong phần cập nhật kết quả môn quyền anh. Mặc dù HLV Vũ Đức Thịnh đã đề nghị thay đổi nhưng đến giờ tên được công bố nhận HCB trên mạng chính thức kết quả SEA Games 26 vẫn không hề thay đổi.

Điều oái oăm là, cái tên Lưu Hồ Điệp thực chất là nam và là HLV của đội tuyển quyền anh cùng có mặt tại SEA Games 26. Anh Điệp cho biết: “Đây là sự nhầm lẫn tai hại, nhưng chẳng hiểu sao BTC lại bảo thủ đến mức không chịu thay đổi dù chúng tôi đã kiến nghị với bộ phận kỹ thuật theo dõi môn quyền anh. Khi thấy tên mình trên mạng và một số báo VN không có mặt tại chỗ cứ thế đưa tên tôi lên nhận HCB hạng cân 57 kg nữ, khiến tôi hết sức bất bình, còn gia đình và cơ quan nơi tôi đang công tác ngỡ ngàng. Tôi lại vừa mới được lãnh đạo đoàn TTVN trao quyết định kết nạp Đảng mà sự cố từ HLV thành VĐV và từ nam thành nữ như vậy chẳng hay ho chút nào. Tôi mong đoàn TTVN có ý kiến chính thức với phía Indonesia và đề nghị BTC SEA Games 26 phải nhanh chóng sửa đổi để không còn những kiểu tự tiện thay tên đổi họ vô lý này”.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.