HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'

16/05/2023 12:00 GMT+7

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên sáng 16.5, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ về cảm xúc sau tấm HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp cùng đội tuyển nữ Việt Nam, bên cạnh kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2023.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên sau chung kết SEA Games với Myanmar tối qua 15.5, HLV Mai Đức Chung vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32, bởi đối với ông, toàn đội đã phải vượt qua nhiều khó khăn mới bảo vệ được ngôi hậu ở sân chơi Đông Nam Á.

- Sau tấm HCV SEA Games lần thứ 4 liên tiếp giành được cùng đội tuyển nữ Việt Nam, cảm xúc ông như thế nào ạ?

HLV Mai Đức Chung: Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến độc giả Báo Thanh Niên trong và ngoài nước đã quan tâm và cổ vũ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Cảm xúc của tôi hiện tại có lẽ nói là dâng trào cũng được, hạnh phúc cũng được. Đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Nhiều cầu thủ chấn thương, các cầu thủ trẻ mới lên tập trung cùng đội tuyển, cùng những vấn đề khác tôi không tiện nói ra. Trong bối cảnh rất khó khăn, đội tuyển nữ Việt Nam đã đạt được kỳ tích nhờ đoàn kết vượt qua thử thách để một lần nữa giành được vinh quang này.

Giao lưu cùng HLV Mai Đức Chung sau tấm HCV SEA Games 32: 'Cả tuần nay tôi không ngủ được'

Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'  - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung

NGỌC DƯƠNG

- Đêm qua, chắc hẳn HLV Mai Đức Chung đã ngủ ngon giấc?

HLV Mai Đức Chung: Có lẽ hơn 1 tuần này, hay nói đúng hơn là trước khi bước vào giải đấu, tôi không ngủ được. Đêm qua, tôi phải uống 2 viên thuốc ngủ thì mới ngủ được. Những người lớn tuổi như tôi thường khó ngủ và dậy sớm. Hôm qua tôi phải uống thuốc để có giấc ngủ trọn vẹn. Đến khi thức dậy, tôi vẫn còn bồi hồi và lo nghĩ, giật mình khi biết chúng ta đã đá xong rồi, vô địch rồi. Cảm giác sung sướng trào dâng.

- Ông đã chia sẻ kỳ tích này với gia đình, đặc biệt là với vợ như thế nào, họ đã đón nhận niềm vui ấy ra sao?

HLV Mai Đức Chung: Hôm qua, khi xong trận đấu, tôi có rất nhiều việc phải làm như nhận huy chương, trả lời họp báo, phỏng vấn. Do công việc như vậy nên tôi chậm gọi điện cho vợ, nhưng may mắn là vợ cảm thông và hiểu cho công việc của tôi. Đó là điều bình thường với một HLV, chẳng phải riêng hôm qua mà có rất nhiều hôm tôi bận rộn. Tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là cảm ơn vợ con, cảm ơn gia đình đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc, đồng thời thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Tôi dành tặng tấm HCV và linh vật SEA Games mà mình được trao để cho vợ con mình.

- Với những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam, ở một số diễn đàn, đã có những CĐV mong muốn tạc tượng ghi công ông. Ông nghĩ sao về điều này?

HLV Mai Đức Chung: Tôi xin cảm ơn người hâm mộ trong nước và quốc tế. Tôi chỉ là một thành viên nhỏ của đội tuyển nữ Việt Nam. Thành tích này thuộc về tập thể đội bóng, đặc biệt là của các cầu thủ. Nhìn rộng ra, chúng ta cần cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm đến đội tuyển nữ Việt Nam rất nhiều. Cảm ơn Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng tôi rất nhiều để có thành tích này. Họ đã đứng sau hỗ trợ cho chúng tôi từ những buổi tập luyện, tập huấn để có thành tích hôm nay.

Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'  - Ảnh 2.

Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'  - Ảnh 3.

Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'  - Ảnh 4.

HLV Mai Đức Chung nâng tầm đội tuyển nữ Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

- Ở tuổi 74, ông đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi để dành thêm nhiều thời gian cho bản thân và gia đình?

HLV Mai Đức Chung: Tôi nghĩ điều gì đến thì sẽ phải đến, nhất là khi tuổi tôi đã cao. Tôi chỉ mong muốn, tôi sẽ làm việc hết sức mình khi còn hợp đồng. Tôi làm việc hết mình vì năng lực cá nhân và mong muốn. Khi nào mệt mỏi, tôi sẽ quyết định nghỉ. Tôi chỉ ký hợp đồng từng năm một. Chỉ còn 6 tháng nữa là hết hợp đồng. Từ nay đến cuối năm, tôi sẽ nỗ lực hết sức với bóng nữ, chưa nghĩ đến năm sau vội.

- Ông đã nói lời cảm ơn đến cầu thủ sau tấm HCV SEA Games. Vậy với ông, đâu là phẩm chất của các cầu thủ nữ Việt Nam mà ông cảm thấy khâm phục nhất?

HLV Mai Đức Chung: Đó là tinh thần và sự đoàn kết, đó là yếu tố quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước kia khi tôi mới bắt tay làm bóng đá nữ, có rất nhiều vấn đề xảy ra. Còn bây giờ, tôi có thể nói với người hâm mộ rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rất đoàn kết và thương yêu nhau. Nhờ vậy, chúng tôi mới có thành tích này. Nếu đội tuyển nữ Việt Nam không đoàn kết, thương yêu và hỗ trợ nhau thì rất khó khăn. Một tập thể nhỏ mà thiếu đoàn kết đã khó khăn rồi. Còn đây là tập thể lớn, từ bác sĩ, ban huấn luyện đến cầu thủ,... không phải chỉ có 25-30 người, mà có khi hơn 40 người. Làm sao một mình tôi có thể điều khiển từng ấy con người để tạo ra tập thể mạnh (nếu tập thể ấy không có sẵn sự đoàn kết - PV).

- Với đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay, còn điều gì khiến ông chưa hài lòng? Chúng ta sẽ chuẩn bị thế nào để tránh những trận thua đậm như Thái Lan đã gặp ở World Cup?

HLV Mai Đức Chung: Tôi còn nhiều điểm chưa hài lòng, chủ yếu là về chuyên môn. Còn về tinh thần thi đấu của cầu thủ, tôi rất mãn nguyện. Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ tập luyện và thi đấu nhiều hơn, cũng mong có thêm CLB nữ để những người làm chuyên môn như chúng tôi có nhiều gương mặt để tuyển chọn.

Hiện tại, chúng tôi có quá ít gương mặt để lựa chọn, khi chỉ có 4, 5 CLB ở trong nước. Tôi nói điều này với các HLV khác, họ rất ngạc nhiên là tại sao bóng đá nữ Việt Nam chỉ có từng ấy đội mà đội tuyển nữ Việt Nam lại được như thế này, còn nước họ có tới hơn 30 CLB nữ. Tôi mong có nhiều cầu thủ trẻ hơn, nhiều CLB nữ hơn nữa để ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam có thêm lựa chọn.

Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'  - Ảnh 5.

Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'  - Ảnh 6.

Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'  - Ảnh 7.

Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'  - Ảnh 8.

Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con'  - Ảnh 9.

Đội tuyển nữ Việt Nam có 8 lần vô địch SEA Games

NGỌC DƯƠNG

- Có ý kiến cho rằng nhiều gia đình không muốn cho con em theo nghề đá bóng vì cực khổ, thu nhập thấp. Ông nghĩ nên có giải pháp nào để tăng thu nhập cho cầu thủ nữ, hay để các CLB đào tạo trẻ tốt hơn?

HLV Mai Đức Chung: Trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã quan tâm rất nhiều đến đời sống của toàn dân, trong đó có lĩnh vực thể thao. Tuy nhiên nếu so với một số nước, thể thao chúng ta vẫn chưa được quan tâm đầy đủ, ví dụ không thể bằng nếu so với Thái Lan.

Tôi muốn đề cập đến việc phối hợp giữa ngành TDTT với các gia đình. Ở Nhật Bản, các gia đình nếu muốn con tham gia tập luyện thể thao từ nhỏ, từ khoảng 4, 5 tuổi đến 16 tuổi thì phải đóng tiền. Nhà nước, cơ quan quản lý thể thao, liên đoàn,... chỉ hỗ trợ sân bãi. Tuy nhiên Việt Nam còn khó khăn, tôi rất thông cảm với điều này. Song, muốn có nền thể thao mạnh, phải có tư tưởng phấn đấu và sự hy sinh gian khổ đặt cạnh đó. Nếu chỉ vì đồng tiền mà tập luyện, theo tôi đó cũng là vấn đề chưa thể tiến bộ được. Chúng ta phải biết hy sinh, có gian khổ mới có thành công. Mong mọi người chấp nhận hy sinh ở giai đoạn đầu. Có thể cơ quan nhà nước chưa đầu tư, quan tâm nhiều, nhưng phải biết vượt qua khó khăn. Có những đất nước còn khó khăn hơn chúng ta mà còn tham gia, phát triển được, vậy mà đất nước chúng ta phát triển tốt rồi, được quan tâm nhiều rồi mà không làm được (đối với bóng đá nữ).

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con' - Ảnh 11.

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con' - Ảnh 12.

Thủ môn Kim Thanh chia tay Campuchia

HẠNH AN

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn tặng HCV SEA Games 32 cho vợ con' - Ảnh 13.

Lãnh đội Dương Nghiệp Khôi và nhóm cầu thủ ở phía nam rời Campuchia vào trưa 16.5, có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào 15 giờ 30 cùng ngày

HẠNH AN

- Ông có lo lắng thế hệ vàng của Kim Thanh, Thùy Trang, Tuyết Dung, Huỳnh Như sẽ có một ngày giã từ sân cỏ? Thế hệ trẻ hiện tại đã phát triển đến đâu?

HLV Mai Đức Chung: Tôi nghĩ sẽ đến một ngày, những cầu thủ lớn tuổi sẽ giải nghệ, đó là điều bình thường trong mọi nghề nghiệp và nhất là thể thao. Để chơi thể thao, chúng ta cần sức mạnh và thể lực, nếu do tuổi tác mà không đảm bảo được thể lực thì phải nghỉ. Tôi rất tiếc cho những vị trí đó. Các cầu thủ trẻ phải tập luyện, tham gia bóng đá nữ nhiều hơn nữa để tiếp nối thành tích của đàn chị.

- Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua Philippines trong 2 lần chạm trán gần nhất. Ông có lo lắng?

HLV Mai Đức Chung: Tôi không lo lắng. Bóng đá là như vậy. Nên nhớ là tại World Cup 2022, đội tuyển Argentina không phải đá trận nào cũng thắng. Họ cũng có thất bại, thua ngay trận ra quân. Chúng ta cũng như vậy thôi. Thể thao phải có lúc thắng, lúc hòa, lúc thua, nhưng kết quả sau cùng mới quan trọng. Đội tuyển nữ Việt Nam biết vượt qua khó khăn, biết vượt qua lỗi lầm để tiến lên, cuối cùng đã giành được thắng lợi.

- Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam ra sao?

HLV Mai Đức Chung: Sắp tới, cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chúng tôi đã định hình kế hoạch cho đội. Chúng tôi đã định hình xong kế hoạch cho cả năm nay và sang cả năm 2024. Các cầu thủ sẽ nghỉ 5 đến 6 ngày, sau đó trở lại tập luyện ở Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, rồi sang Đức tập huấn, sang Ba Lan thi đấu. Tôi cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã hỗ trợ để đội tuyển nữ Việt Nam được đấu với những đội bóng mạnh. Khi quay trở về, chúng tôi sẽ không ngại những đối thủ như Philippines nữa.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện, xin chúc ông cùng đội tuyển nữ Việt Nam sức khỏe và thành công!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.