Trải nghiệm chèo SUP trong kỳ nghỉ lễ 2.9

03/09/2022 16:38 GMT+7

Thay vì chọn đi tham quan, check-in ở các địa điểm nổi tiếng của TP.HCM, đi du lịch xa trong kỳ nghỉ lễ 2.9, nhiều bạn trẻ và gia đình lựa chọn trải nghiệm chèo SUP trên sông Sài Gòn.

Chèo SUP (Stand up paddle boarding) hay còn được gọi là chèo ván đứng, ván lướt sóng có mái chèo. Tại Trạm chèo Go SUP (TP.Thủ Đức, TP.HCM), nhiều bạn trẻ cùng người thân, bạn bè đã đến tham gia trải nghiệm chèo SUP tại một số con rạch bao quanh khu vực Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Anh Đào Thiên Lý, 27 tuổi, quản lý Trạm chèo Go SUP (TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết: “Các bạn sẽ được tìm hiểu kiến thức về chèo SUP, kiến thức bảo vệ mình trên sông nước, đồng thời ngắm những rặng dừa nước ở Rạch Chiếc, hoàng hôn trên sông, trải nghiệm ăn các món ăn dân dã”.

Theo anh Lý, tất cả buổi chèo đều có huấn luyện viên đi theo để hỗ trợ, hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người chơi bắt buộc phải có áo phao.

Với những người chơi lần đầu sẽ được huấn luyện viên hướng dẫn kỹ thuật cơ bản để chèo SUP đi đúng hướng

Phúc KHA

Thông thường, một nhóm chèo sẽ có khoảng 10 người chơi để trạm chèo đảm bảo việc quản lý. Giá cho một lần chèo sub tại đây là 299.000 đồng/buổi/1,5 giờ bao gồm chi phí thuê ván, thưởng thức dừa nước trên sông và phí huấn luyện ban đầu.

Người trẻ hào hứng trải nghiệm với bộ môn sup trong ngày nghỉ lễ

Phúc KHA

Vừa hoàn thành buổi chèo 90 phút cùng nhóm bạn, Đặng Lê Khoa (26 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) hào hứng nói: “Tôi muốn có dịp nghỉ lễ 2.9 thoải mái, giảm stress nên không đi chơi xa. Đi chèo SUP giúp tôi tạm xa sự ồn ào của cuộc sống bên ngoài, hòa mình cùng với thiên nhiên”.

Hoạt động chèo SUP trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tạo cơ hội cho nhiều người có dịp được ngắm nhìn thành phố ở góc độ sông nước, các mảng xanh của thành phố

Thanh Hậu

Các bạn nhỏ được cha mẹ cho trải nghiệm chèo Sup

Phúc KHA

Được nghỉ lễ 4 ngày nhưng anh Huỳnh Quang Phát (39 tuổi, TP.Thủ Đức) và gia đình không lựa chọn đi du lịch mà chọn ở lại thành phố đi chèo SUP và dã ngoại. Anh Phát nói: “Đây là trải nghiệm mới mẻ. Lúc đầu cảm giác trên mặt nước hơi sợ nhưng tôi làm quen cũng nhanh. Có thể nhìn con sông trong lành, không khí không bụi không khói, tôi rất thích. Hơn nữa, tôi muốn con gái được trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức sông nước”.

Tương tự, anh Chấn Nghiệp (32 tuổi, Q.11) cùng gia đình 8 người đến chèo SUP vào dịp lễ 2.9. Anh Nghiệp cho biết hoạt động này giúp anh “xả stress” sau khoảng thời gian bận rộn với công việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.