Tràng An - Trái tim của đô thị di sản thiên niên kỷ trong tương lai

26/04/2024 22:49 GMT+7

Tối 26.4, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Ông Trần Lưu Quang, Phó thủ tướng Chính phủ; bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư, tỉnh Ninh Bình và đông đảo người dân tham dự buổi lễ.

Tràng An - Trái tim của đô thị di sản thiên niên kỷ trong tương lai- Ảnh 1.

Một góc di sản Tràng An

PHÚC NGƯ

Trong diễn văn tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ghi danh vào ngày 25.6.2014 là di sản hỗn hợp thứ 31 trên thế giới và là di sản hỗn hợp duy nhất ở Đông Nam Á, với những giá trị nổi trội toàn cầu về: quá trình tiến hóa địa chất, địa mạo đại diện cho sự hình thành và kiến tạo vỏ trái đất; thẩm mỹ của cảnh quan tự nhiên tồn tại qua hàng triệu năm; quá trình định cư, thích ứng liên tục của con người hơn 3 vạn năm lịch sử.

Sau 10 năm được ghi danh là Di sản thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An được nhiều tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá là mô hình mẫu mực, điển hình về kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp; phát huy hiệu quả hợp tác công - tư.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu khai mạc buổi lễ

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu khai mạc buổi lễ

ÁI CHÂU

Những giá trị của Di sản Tràng An đã trở thành nguồn tài nguyên vô giá, là nguồn lực nội sinh và là động lực quan trọng để Ninh Bình vươn lên phát triển trong thời kỳ đổi mới, đưa Ninh Bình hội nhập vào mạng lưới di sản sở hữu danh hiệu UNESCO. Đặc biệt, Tràng An đang giữ vai trò hạt nhân, trung tâm, để Ninh Bình phát triển hệ thống đô thị của tỉnh theo hướng đô thị di sản.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, đánh giá cao Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản Tràng An. Việc Ninh Bình kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới chính là sự kiện đánh dấu 1 thập kỷ của sự công nhận toàn cầu về giá trị to lớn của kho báu thiên nhiên và văn hóa này. Đây còn là dịp để tôn vinh những thành tựu rực rỡ của Tràng An cả trong bảo tồn di sản và phát triển bền vững.

Bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, bày tỏ niềm vui khi thấy di sản Tràng An phát huy được các giá trị cho cả hiện tại và tương lai

Bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, bày tỏ niềm vui khi thấy di sản Tràng An phát huy được các giá trị cho cả hiện tại và tương lai

ÁI CHÂU

“Khi hạnh phúc của người dân được đặt lên hàng đầu, Tràng An nổi lên như một tấm gương sáng về cảm hứng và tinh thần đổi mới sáng tạo. Tràng An đã trở thành một hình mẫu năng động về phát triển bền vững, là một mô hình mà người dân không chỉ đơn thuần là người hưởng lợi, mà còn là nhân vật chính trong câu chuyện hài hòa giữa du lịch bền vững và bảo tồn di sản”, bà bà Simona-Mirela Miculescu nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những thành tích trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Tràng An mà Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua; UNESCO và các tổ chức quốc tế đã luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình cũng như các tỉnh, thành khác trong bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản. Phó thủ tướng tin tưởng rằng, các giá trị của Quần thể danh thắng Tràng An sẽ mãi được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau, mãi trường tồn, phát triển.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ

ÁI CHÂU

Cũng theo Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Quần thể danh thắng Tràng An được đánh giá là một trong những mô hình mẫu mực, tiêu biểu nhất trên thế giới về sự kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Đồng thời, trở thành biểu tượng của sự cam kết có trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới năm 1972.

“Tràng An - ngọc đất Việt, sẽ mãi là viên ngọc sáng ngời của giá trị lịch sử, nhân văn, gần gũi với thiên nhiên và cốt cách hùng thiêng của mảnh đất cố đô, trái tim của đô thị di sản thiên niên kỷ và là động lực thúc đẩy một tương lai tươi sáng cho di sản và cộng đồng”, Phó thủ tướng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.