Tranh cãi HLV Thái Lan giúp 'hot girl' cầu lông Thùy Linh, người trong cuộc lên tiếng

17/10/2023 16:49 GMT+7

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước tại giải cầu lông quốc tế Phần Lan mở rộng từ ngày 14.10. Nhưng đến nay, dư âm từ trận đấu tứ kết của 'hot girl' cầu lông Việt Nam vẫn chưa có hồi kết.

Tại vòng tứ kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Phần Lan mở rộng diễn ra rạng sáng 14.10, Nguyễn Thùy Linh chạm trán với VĐV từng đứng thứ 2 thế giới là Pursala Sindhu (Ấn Độ). Tay vợt của Việt Nam đã khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng ở ván đầu tiên (22-20), nhưng để thua ngược 1-2 đầy đáng tiếc khi không thể tạo thêm bất ngờ ở ván thi đấu thứ 2 và 3 (lần lượt thua 20-22, 18-21).

Trận đấu này có hình ảnh khá thú vị và nhận được sự quan tâm của khán giả, khi một HLV mặc áo đội Thái Lan đã tiến đến để trao đổi về mặt chuyên môn với Nguyễn Thùy Linh trong giờ nghỉ giải lao. Khoảnh khắc HLV Thái Lan giúp đỡ nữ VĐV Việt Nam đã nhanh chóng trở thành chủ đề “nóng” được bàn tán. Thậm chí, chủ đề này còn gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi cộng đồng mạng xứ sở chùa vàng cho rằng vị HLV người Thái Lan không nên làm như vậy.

Tranh cãi HLV Thái Lan giúp 'hot girl' cầu lông Thùy Linh, người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 1.

HLV Pakkawat lên tiếng trước sự bàn tán của dư luận

CHỤP MÀN HÌNH

Trước sự bàn tán của dư luận, HLV cầu lông người Thái Lan từng chỉ đạo Thùy Linh là ông Pakkawat Vilailak đã lên tiếng. Trên trang chủ, HLV Pakkawat giải thích: “Tôi xuống làm HLV cho VĐV Việt Nam vì cô ấy (Thùy Linh) là một trong những học trò của tôi. Tôi đã cân nhắc điều đó. Tôi đã làm xong công việc chính của mình rồi và tôi muốn giúp đỡ học trò của mình”.

Về việc mặc áo Thái Lan để huấn luyện cho một VĐV cầu lông Việt Nam, HLV Pakkawat thẳng thắn: “Ai bảo không nên mặc áo Thái Lan để đi giúp đỡ một VĐV Việt Nam, tôi xin nói với bạn điều này. Tôi là HLV người Thái Lan, làm việc cho Thái Lan và tự hào về điều này. Tôi tự hào khi được khoác áo có quốc kỳ Thái Lan mọi lúc mọi nơi. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi là HLV người Thái Lan. Tôi không phải người Việt Nam. (Nhưng nếu Việt Nam thuê tôi làm HLV, tôi phải mặc áo của đất nước họ)”.

“Tôi muốn tất cả những người yêu thích thể thao hiểu rằng, thể thao là cái đẹp, là tình bạn. Thể thao có thua, có thắng và cả sự tha thứ. Một ngày nào đó, nếu học trò của tôi thua, chúng ta cũng phải chấp nhận và sẽ tiếp tục cải thiện để trở lại. Đây là ý nghĩa của thi đấu thể thao. Tôi hy vọng mọi người có thể xem thể thao một cách vui vẻ”, HLV Pakkawat nói thêm.

Tranh cãi HLV Thái Lan giúp 'hot girl' cầu lông Thùy Linh, người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 2.

Hồi tháng 3.2023, Thùy Linh (thứ 2 từ phải sang) từng qua CLB của HLV Pakkawat (bìa phải) để tập luyện trong vòng 4 tuần

FBNV

Bên dưới bài đăng của HLV Pakkawat, Nguyễn Thùy Linh cũng gửi lời cảm ơn đến vị HLV người Thái Lan: "Em muốn cảm ơn và rất biết ơn thầy. Hy vọng lần sau, khi đi thi đấu một mình, em sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thầy”. Trong khi đó, dân mạng Việt Nam cũng dành lời khen ngợi và muốn gửi lời cảm ơn đến hành động "thượng võ" của vị HLV cầu lông người Thái Lan.

Qua vụ việc này, người hâm mộ Việt Nam và giới chuyên môn cũng phần nào cảm thấy chạnh lòng với hình ảnh “cô đơn” của Thùy Linh ở các giải đấu quốc tế. Trong khi các đối thủ luôn có ít nhất 1 HLV ra sân hỗ trợ về chuyên môn (phân tích điểm yếu của đối thủ và chiến thuật thi đấu tiếp theo) và cổ vũ tinh thần cho VĐV, thì nữ tay vợt Việt Nam phải tự chăm sóc bản thân, lẻ loi trong giờ giải lao. Việc tìm kiếm chuyên gia hoặc HLV riêng cho Thùy Linh vẫn là “bài toán khó”, chủ yếu là về mặt kinh phí. Tuy nhiên, “bài toán” này cần phải sớm được giải, để Thùy Linh có thể phát triển tối đa khả năng trong giai đoạn “chín” của sự nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.