Tranh cãi việc Messi lần thứ 8 đoạt Quả bóng vàng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/11/2023 01:28 GMT+7

Đã có nhiều tranh cãi xung quanh việc Lionel Messi đoạt Quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp nhờ chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina.

Messi kế nhiệm Karim Benzema khi giành "Quả bóng vàng" (Ballon d'Or) năm nay trong buổi lễ trao giải tại Paris hôm qua do tạp chí France Football (Pháp) tổ chức. Siêu sao 36 tuổi đã vượt qua Erling Haaland và Kylian Mbappe - những người lần lượt đoạt "Quả bóng bạc" và "Quả bóng đồng". Messi đã ghi 7 bàn, 3 pha kiến tạo thành bàn tại World Cup năm ngoái và được vinh danh là cầu thủ hay nhất giải đấu sau khi Argentina đánh bại Pháp ở loạt sút luân lưu 11 m trong trận chung kết ở Doha (Qatar). Thành tích này giúp cựu ngôi sao Barcelona nâng cao kỷ lục đoạt "Quả bóng vàng" trong lịch sử bóng đá thế giới, bỏ xa những người xếp sau là Cristiano Ronaldo (5 lần), Michel Platini, Johan Cruyff và Marco Van Basten (đều có 3 lần đoạt giải). Tuy nhiên, sau khi giải thưởng được công bố, không ít ý kiến tranh cãi về chiến thắng của Messi. Một số bình luận cho rằng Haaland là người xứng đáng hơn Messi.

Tranh cãi việc Messi lần thứ 8 đoạt Quả bóng vàng - Ảnh 1.

AFP

Theo đó, đội trưởng đội tuyển Argentina được hưởng lợi từ một sự thay đổi gần đây khi giải "Quả bóng vàng" từ năm ngoái dựa trên thành tích của cầu thủ trong mùa giải trước, thay vì theo năm dương lịch. Mùa giải 2022 - 2023 của Messi ở cấp CLB với PSG là vô địch Ligue 1 và Siêu cúp Pháp. Messi đã ghi 21 bàn và 20 pha kiến tạo thành bàn cho đội bóng thủ đô Paris, nhưng không cảm thấy hạnh phúc ở đây. Thậm chí, anh có lúc còn bị chính những CĐV PSG chế nhạo, trước khi chuyển đến Inter Miami (thuộc giải hàng đầu Mỹ) vào đầu năm nay.


Nhiều người cho rằng Haaland xứng đáng giành "Quả bóng vàng" năm nay. Tuyển thủ Na Uy ghi 52 bàn chỉ sau 53 lần ra sân giúp CLB Man.City giành cú ăn ba danh hiệu lịch sử mùa trước (Ngoại hạng Anh, Champions League và Cúp FA). Chứng kiến Haaland duy trì phong độ cao trong suốt một mùa giải nhưng vẫn bỏ lỡ "Quả bóng vàng", nhiều người tỏ ra hụt hẫng và thất vọng với kết quả cuộc bình chọn. Nhà báo thể thao nổi tiếng người Ý Fabrizio Romano bày tỏ sự luyến tiếc đối với Haaland trước một Messi vốn đã tạo nên thương hiệu quá lớn nên phần nào nhận được sự ưu ái của 100 nhà báo đến từ 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trong cuộc bình chọn.

Trong khi đó, tiền đạo Antonio của West Ham nói thẳng, dù việc Messi vô địch World Cup là thành tích rất lớn, nhưng không thể bỏ qua một đội bóng giành cú ăn ba và những gì Haaland đã làm để phá vỡ nhiều kỷ lục trong màu áo Man.City. Vì vậy, theo chân sút này, việc Haaland không đoạt giải "Quả bóng vàng" là một bê bối. Một số ý kiến khác cũng đồng quan điểm với Antonio khi nhấn mạnh việc nếu xét đến thống kê trong suốt một mùa giải thì Haaland là người chiến thắng.

Dẫu vậy, dù có nhiều tranh luận nhưng phần lớn dư luận vẫn dành sự ngưỡng mộ đối với tài năng của Messi trong sự nghiệp kéo dài gần 2 thập niên. Với 819 bàn thắng và 44 danh hiệu mang tên mình, anh đã trở thành cầu thủ bóng đá được vinh danh nhiều nhất mọi thời đại. Theo số liệu thống kê của Opta, huyền thoại người Argentina đã giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu 345 lần kể từ mùa giải 2009 - 2010. Trong thời gian đó, Messi đã đóng vai trò quan trọng cho cả CLB và đội tuyển quốc gia, mang lại cho anh 7 "Quả bóng vàng" các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 và 2021. Điều đáng kinh ngạc hơn, anh được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân ở 673 trận trong sự nghiệp.

Các giải thưởng khác

"Quả bóng vàng" nữ: Aitana Bonmati (Tây Ban Nha - Barcelona)

CLB xuất sắc nhất năm: Man.City (nam), Barcelona (nữ)

Cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất năm: Erling Haaland

Thủ môn xuất sắc nhất năm: Emiliano Martinez (Argentina - Aston Villa)

Giải Socrates (vinh danh những cầu thủ có nhiều cống hiến xã hội):

Vinicius Jr (Brazil - Real Madrid)

Cầu thủ trẻ (U.21) xuất sắc nhất năm: Jude Bellingham

(Anh - Real Madrid)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.