Trao Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thượng sĩ cứu 6 người khỏi đám cháy

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/07/2023 18:58 GMT+7

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu đã đến thăm hỏi và trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho thượng sĩ công an đã dũng cảm cứu 6 người thoát khỏi đám cháy tại Hà Nam.

Chiều 25.7, T.Ư Đoàn tổ chức đoàn công tác thăm hỏi thượng sĩ công an đã dũng cảm cứu 6 người thoát khỏi đám cháy tại Hà Nam, do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn. Cùng dự hoạt động có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thượng sĩ cứu 6 người khỏi đám cháy - Ảnh 1.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ kể lại chuyện cứu người trong đám cháy

NGỌC THẮNG

Đoàn công tác tới thăm hỏi và trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ (Tiểu đội 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Nam).

Thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ đang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Hà Nam do bị sốc và nhiễm khí độc.

Mặc dù sức khỏe vẫn còn yếu nhưng khi được hỏi về việc bản thân đã không quản ngại nguy hiểm, lao mình vào đám cháy cõng cụ già và 2 cháu nhỏ thoát khỏi ngọn lửa hung dữ đang lan rộng, thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ cho biết hạnh phúc của người chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là cứu được các nạn nhân thoát khỏi đám cháy an toàn.

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thượng sĩ cứu 6 người khỏi đám cháy - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy gắn Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ tại giường bệnh

NGỌC THẮNG

"Mặc dù phải trực tiếp tiếp xúc đám cháy rất nguy hiểm, nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ làm sao để cứu được hết mọi người nhanh nhất. Tôi đã cố gắng hết sức cõng được 2 em nhỏ và bà cụ 80 tuổi nhanh chóng thoát ra ngoài; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ 3 người lớn còn lại cùng thoát ra ngoài để kịp thời đưa đến bệnh viện", anh Sỹ chia sẻ.

Sau khi đưa được 6 người trong cùng gia đình thoát khỏi đám cháy, anh Sỹ được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bị sốc và nhiễm khí độc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.