Trao tiền bạn đọc hỗ trợ những hoàn cảnh thương tâm

19/12/2022 07:08 GMT+7

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã trao 47.895.000 đồng bạn đọc hỗ trợ em Trần Thị Mỹ Duyên (18 tuổi, ở thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, H.Phù Cát, Bình Định ), là nhân vật trong bài viết Cha mất, mẹ bệnh nặng, các con phải nghỉ học đăng trên Thanh Niên ngày 15.11.

Hoàn cảnh của em Mỹ Duyên rất khó khăn: Cha mất vì tai nạn giao thông, mẹ bệnh nặng nên sau khi tốt nghiệp THPT, Duyên không dám nghĩ đến chuyện theo đuổi ước mơ đại học mà phải đi phụ bán quán cà phê để kiếm tiền nuôi mẹ, bà ngoại (đã ngoài 80 tuổi) và 2 em trai còn nhỏ. Nhận được tiền, Mỹ Duyên xúc động cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã kịp thời hỗ trợ gia đình em trong lúc ngặt nghèo, đồng thời cho biết số tiền này sẽ dành để giúp mẹ của em chữa bệnh.

Đại diện Báo Thanh Niên (phải) trao tiền bạn đọc hỗ trợ em Mỹ Duyên

BẢO HUY

Và mới đây, đại diện Báo Thanh Niên cũng đã trao số tiền 8.823.000 đồng bạn đọc đóng góp giúp đỡ em Nguyễn Hữu Chính (12 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, H.Kế Sách, Sóc Trăng). Chính là nhân vật trong bài Cậu bé miền Tây dũng cảm quay lại cứu mẹ nuôi, chấp nhận có thể chết, đăng trên Thanh Niên Online ngày 9.8. Vì cứu mẹ nuôi mà em bị bỏng 96% diện tích cơ thể, trong 2 năm qua phải trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật tạo hình. Trước đó, chỉ sau 2 ngày Thanh Niên đăng bài viết nói trên, nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp hỗ trợ em số tiền hơn 670 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình có chi phí điều trị lâu dài cho em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.