'Triều đại' Messi và Cristiano Ronaldo đã hết?

Giang Lao
Giang Lao
25/09/2020 08:55 GMT+7

Lần đầu tiên sau 10 năm, cả hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng vắng mặt trong danh sách rút gọn 3 đề cử “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” trong năm do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức. Việc vắng mặt này dù thực tế không có nhiều bất ngờ, nhưng báo chí châu Âu vẫn hết sức tiếc nuối và đặt câu hỏi: “Liệu thời của Messi và Cristiano Ronaldo đã hết?”.

Trước đó, Messi và Ronaldo thay nhau hoặc cả hai luôn có tên trong 3 đề cử rút gọn tính từ năm 2010. Trong thời gian này, Ronaldo đã 3 lần đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” (các năm 2014, 2016 và 2017), còn Messi 2 lần vào các năm 2011 và 2015. Cả hai đều là những người đoạt danh hiệu này nhiều nhất, còn lại là Andres Iniesta, Franck Ribery, Luka Modric và năm ngoái Virgil van Dijk đều 1 lần đoạt giải.
Năm nay, người đoạt giải sẽ là một trong 3 cái tên mới: Kevin De Bruyne (Man.City, chủ yếu nhờ thành tích ghi 16 bàn và có 23 pha kiến tạo thành bàn trên mọi mặt trận), cùng tiền đạo Robert Lewandowski và thủ môn Manuel Neuer, những người đã cùng Bayern Munich vô địch Champions League. Ngày 1.10 tới, UEFA sẽ công bố người thắng giải trong buổi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa bóng mới 2020 - 2021.

Messi siết chặt tay HLV Koeman, Barcelona giành chiến thắng đậm đà

Việc Messi và Cristiano Ronaldo vắng mặt ở 3 đề cử chung kết năm nay (lần lượt xếp thứ 4 và thứ 10) được cho là vì thành tích yếu kém của đội bóng mà họ đang chơi, bởi về phương diện cá nhân, cả 2 vẫn giữ đẳng cấp những siêu sao hàng đầu thế giới. Mùa vừa qua, Messi ghi 31 bàn, có 26 pha kiến tạo thành bàn còn Ronaldo ghi 37 bàn và có 7 pha kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên, khả năng Messi và Ronaldo có thể duy trì đẳng cấp như hiện nay có lẽ chỉ còn trong 1 hoặc 2 mùa giải tới mà thôi, vì họ đã lần lượt 33 và 35 tuổi.
Mặt khác và quan trọng nhất, đó là cả hai đều phải phụ thuộc vào thành tích và tham vọng của 2 CLB Barcelona và Juventus trong mùa bóng mới, bởi một mình họ dù xuất sắc cỡ nào cũng không đủ sức gánh vác cả đội, nhất là khi tuổi tác không còn ủng hộ họ nữa. Vì thế, mọi người đều hy vọng việc Barcelona và Juventus cùng có thay đổi ở băng ghế huấn luyện bằng các HLV mới là Ronald Koeman và Andrea Pirlo có thể sẽ giúp Messi hoặc Cristiano Ronaldo đạt được ước mơ vô địch Champions League một lần nữa và trở lại cuộc cạnh tranh danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.