Trợ lý của HLV Shin Tae-yong kêu gọi CĐV ngừng tấn công đội tuyển Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/11/2023 13:31 GMT+7

Trợ lý HLV Shin Tae-yong, Nova Arianto thừa nhận kết quả 2 trận đấu của đội tuyển Indonesia ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vừa qua khác xa với mong đợi.

Indonesia khởi đầu hành trình vòng loại thứ 2 với thất bại 1-5 trước Iraq. Sau đó Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) may mắn có trận hòa 1-1 trên sân Philippines.

Trợ lý của HLV Shin Tae-yong kêu gọi CĐV ngừng tấn công đội tuyển Indonesia - Ảnh 1.

Trợ lý Nova Arianto của HLV Shin Tae-yong

SUARA

Kết quả trên khiến đội bóng của HLV Shin Tae-yong đứng cuối bảng F với 1 điểm (bằng điểm với Philippines nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại), còn Iraq (6 điểm) đứng đầu, kế đến là Việt Nam (3 điểm). Màn trình diễn qua 2 trận đầu khiến HLV Shin Tae-yong và các học trò bị dư luận và các chuyên gia bóng đá chỉ trích dữ dội khi hy vọng tranh vé vào vòng 3 của Garuda càng khó khăn hơn.

Trước tình thế trên, ông Nova yêu cầu công chúng không tấn công cá nhân các cầu thủ đội tuyển Indonesia. Ông mong rằng sự hỗ trợ dành cho các cầu thủ được tiếp tục để tăng thêm động lực trong trận đấu tiếp theo.

Trợ lý của HLV Shin Tae-yong kêu gọi CĐV ngừng tấn công đội tuyển Indonesia - Ảnh 2.

Indonesia (phải) có trận hòa nhọc nhằn trước Philippines

PSSI

"Không cần phải chỉ trích các cầu thủ, tốt hơn hết là đưa ra những ý kiến đóng góp tích cực để họ có thể học hỏi và tiếp tục phát triển trong tương lai. Chào mừng các cầu thủ quay trở lại CLB và hẹn gặp lại các bạn ở đợt tập trung sắp tới", vị trợ lý viết trên Instagram. Ông Nova chia sẻ thêm: "Hai trận đấu vừa qua không hề dễ dàng đối với đội tuyển quốc gia và chắc chắn kết quả không như mong muốn của chúng tôi".

Trợ lý của HLV Shin Tae-yong cũng đồng ý về màn trình diễn kém thuyết phục của một số tuyển thủ Indonesia: "Chúng tôi hiểu rằng nhiều cầu thủ có màn trình diễn dưới mức tốt nhất của họ. Nhưng trong bóng đá, có nhiều yếu tố để đánh giá màn trình diễn của một cầu thủ trong một trận đấu. Nhưng dù gì đi nữa thì đó không phải là cái cớ để biện minh cho kết quả thất vọng vừa qua".

Trợ lý của HLV Shin Tae-yong kêu gọi CĐV ngừng tấn công đội tuyển Indonesia - Ảnh 3.

HLV Shin Tae-yong (phải) và các học trò trở về nước sau 2 trận ra quân tại bảng F không như mong đợi

PSSI

Lượt đấu tiếp theo bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 3, trong đó Indonesia sẽ gặp Việt Nam 2 lần. Đội xứ sở vạn đảo sẽ tiếp đón Việt Nam vào ngày 21.3, rồi hành quân đến sân Mỹ Đình 5 ngày sau đó. Vòng loại thứ 2 sẽ kết thúc vào tháng 6, trong đó đội tuyển Indonesia còn đá 2 trận sân nhà lần lượt gặp Iraq và Philippines.

Trước loạt trận vòng loại, Indonesia sẽ gặp Nhật Bản, Iraq, Việt Nam vào tháng 1.2024 ở VCK Asian Cup 2023. "Trong thời gian tới, tất cả chúng ta phải làm việc chăm chỉ và các cầu thủ phải tỏ ra tự tin hơn khi đối đầu với những đối thủ có thứ hạng FIFA cao. Các cầu thủ phải hy sinh bản thân nhiều hơn cho đội bóng", HLV Shin Tae-yong nhắn nhủ cầu thủ Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.