Trộm cắp tài sản rồi cất giấu trong ngôi mộ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/08/2023 20:46 GMT+7

Đỗ Văn Viên sau khi trộm cắp tài sản của một nhà dân, đã giấu tang vật trong một ngôi mộ tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh) để chờ đem đi tiêu thụ.

Ngày 28.8, thông tin từ Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Văn Viên (34 tuổi, trú tại thôn 8, xã Hải Xuân, TP.Móng Cái) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm cắp tài sản rồi cất giấu trong ngôi mộ  - Ảnh 1.

Đỗ Văn Viên giấu số tài sản trộm cắp trong một ngôi mộ

N.K

Qua điều tra của Công an TP.Móng Cái, rạng sáng 23.8, Đỗ Văn Viên đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thủy T. (34 tuổi, trú thôn 10, xã Hải Xuân) hòng trộm cắp tài sản. Tại đây, Viên lấy trộm 1 chiếc laptop trị giá khoảng 10 triệu đồng. Khi bị chị T. phát hiện, Đỗ Văn Viên cầm theo tài sản bỏ chạy.

Sau đó, chị T. trình báo sự việc đến Công an xã Hải Xuân (TP.Móng Cái). Qua lời kể của chủ nhà và các bằng chứng thu thập được, Công an TP.Móng Cái xác định Đỗ Văn Viên là đối tượng tình nghi, có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản. Lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ nghi can này.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đỗ Văn Viên khai nhận, lợi dụng trời mưa to, đã đến khu vực xã Hải Xuân để tìm cách trộm cắp tài sản của người dân. Khoảng 2 giờ ngày 23.8, khi thấy nhà chị Nguyễn Thủy T. không khóa cửa, Đỗ Văn Viên đã đột nhập.

Sau khi trộm cắp tài sản, Đỗ Văn Viên cất giấu tang vật trong một ngôi mộ tại nghĩa trang xã Hải Xuân để chờ đem đi tiêu thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.