Trọng tài biên mắc sai lầm nghiêm trọng trận SLNA thua ngược CLB Công an Hà Nội

26/05/2023 22:34 GMT+7

Trợ lý trọng tài đã mắc sai lầm trong việc nhận định lỗi việt vị khiến đội SLNA mất oan 1 bàn thắng. Đội bóng xứ Nghệ dù dẫn trước 1 bàn nhưng đã thua ngược 1-2 trước CLB Công an Hà Nội.

Ở hiệp 1, sau khi có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Trọng Hoàng, SLNA tiếp tục chơi hay và có cơ hội ghi bàn đào sâu cách biệt. Cụ thể, từ một pha phản công sắc nét, đội bóng xứ Nghệ có tình huống 2 đánh 1, Đinh Xuân Tiến dẫn bóng đi nửa sân rồi chuyền xuống cho Soladio. Tiền đạo ngoại binh này dứt điểm tung lưới Đỗ Sỹ Huy nhưng bàn thắng không được công nhận vì trợ lý Nguyễn Thành Sơn cho rằng Soladio đã ở tư thế việt vị.

Sau khi xem lại băng quay chậm, Jordy Soladio rõ ràng chưa ở trong thế việt vị. Trợ lý trọng tài thứ 2 Nguyễn Thành Sơn đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Về tình huống này, HLV của SLNA - Nguyễn Huy Hoàng nói sau trận đấu: "Tôi chưa xem lại tình huống bị từ chối bàn thắng. Tuy nhiên, trận hôm nay hai đội đều chơi hay, làm hài lòng khán giả. Tôi là HLV trẻ ở V-League. Tôi sẽ cùng các cầu thủ trẻ tích lũy nhiều kinh nghiệm, cải thiện sai sót. Mỗi trận đối với chúng tôi đều là chung kết và tôi mong cầu thủ sẽ thể hiện hết mình".

Trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng trận SLNA thua ngược CLB Công an Hà Nội - Ảnh 1.

Soladio rõ ràng chưa việt vị từ đường chuyền của Đinh Xuân Tiến

CHỤP MÀN HÌNH

Nếu có bàn thắng nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 trong hiệp 1, cục diện có thể sẽ khác. Về việc này, HLV Flavio Da Silva của CLB Công an Hà Nội nói: "Tôi không nghĩ tình huống cuối hiệp 1 có thể thay đổi cục diện trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt cả trận và kiểm soát được trận đấu. Trận đấu này có nhiều thứ hơn tình huống đó. Tôi đánh giá đội đã chơi tốt và các cầu thủ đã có một trận đấu tốt. Còn về trọng tài, tôi không có đánh giá gì vì đó không phải trách nhiệm của tôi. Chúng tôi đã thi đấu tốt và giành được 3 điểm trên sân nhà. Dù đã để thua trước 1 bàn nhưng chúng tôi không từ bỏ và tiếp tục chiến đấu. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng giành cho CLB Công an Hà Nội".

SLNA dù đã dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1 nhưng sau đó để thủng lưới 2 bàn ở hiệp 2 và thua ngược trước CLB Công an Hà Nội. Và chắc chắn rằng tình huống trợ lý trọng tài bắt việt vị sai và từ chối bàn thắng của Soladio ở cuối hiệp 1 sẽ trở thành tâm điểm của vòng đấu thứ 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.