Trọng tài đúng hay sai?

07/03/2013 03:50 GMT+7

Ít nhất có 1 người quả quyết trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir đã đúng khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền vệ Nani ở phút 56. Đó chính là cựu danh thủ của M.U, Roy Keane khi đưa ra nhận định này trong cuộc bình luận trên kênh truyền hình ITV Sport.

Ít nhất có 1 người quả quyết trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir đã đúng khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền vệ Nani ở phút 56. Đó chính là cựu danh thủ của M.U, Roy Keane khi đưa ra nhận định này trong cuộc bình luận trên kênh truyền hình ITV Sport.

Keane nói: “Đó là một pha cao chân rất nguy hiểm. Không cần biết có cố ý hay không, nhưng dứt khoát phải là thẻ đỏ. Hãy công bằng với trọng tài. Ông ta cân nhắc trong vài phút sau khi trao đổi với các trợ lý rồi mới đưa ra quyết định”. Trong khi đó, cựu trọng tài Graham Poll thì cho rằng trước sau gì M.U cũng bị chơi thiếu người. Ông Poll nhận định trên Sportsmail: “Theo quan điểm của tôi, việc đuổi Nani khỏi sân có vẻ quá nặng tay. Nhưng M.U cũng sẽ chơi thiếu người, vì sau đó vài phút hậu vệ Rafael đáng lẽ phải bị phạt thẻ đỏ vì dùng tay cản bóng ngay vạch vôi ngang khung thành. Thế nên, nếu trọng tài phạt thẻ vàng Nani và đuổi Rafael sau đó thì CĐV M.U sẽ bớt tức hơn”.

 Trọng tài đúng hay sai?
Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Cakir dành cho Nani là bước ngoặt của trận đấu - Ảnh: AFP

Trong khi đó, HLV Mourinho của Real cho rằng rất khó xác định trọng tài đúng hay sai, nhưng đó là một phần của cuộc chơi và ông thông cảm với sự phản ứng dữ dội của HLV Ferguson. Real cách đây 2 năm từng cay đắng khi Pepe bị phạt thẻ đỏ trong trận bán kết thua Barcelona. Tuy vậy, theo HLV Mourinho: “Trận này đội chơi hay hơn đã bị loại. Real thi đấu không như tôi mong đợi, chỉ có thủ môn Lopez là xuất sắc nhất. Khi M.U còn 11 người, tôi đã nghi ngờ khả năng đi tiếp của Real. Nhưng từ khi Nani bị đuổi, cán cân trận đấu đã thay đổi hoàn toàn”. Trong khi đó HLV Ferguson không dự họp báo sau trận đấu, đại diện là trợ lý Mike Phelan. HLV phó của M.U giải thích: “HLV Ferguson không có đủ sự bình tĩnh để nói chuyện với giới truyền thông, ông ấy rất tức giận và vì thế tôi mới có mặt ở đây. Rõ ràng trọng tài đã làm hỏng trận đấu. M.U có đủ mọi ưu thế để đi tiếp, nhưng đã bị tước mất vì quyết định gây thất vọng đó (đuổi Nani)”.

Được biết sau trận đấu, nhiều cầu thủ M.U như trung vệ Rio Ferdinand có hành động mỉa mai trọng tài Cakir, và có thể phải đối mặt với án phạt của UEFA.

Giang Lao

>> Những cái tôi quá lớn của Hà Lan
>> Nhạt nhòa màu da cam
>> Thua Đức 1-2, Hà Lan có 90% nguy cơ bị loại 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.