Trọng tài Malaysia thừa nhận tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền là chính xác

27/12/2022 23:24 GMT+7

Một trong những bước ngoặt của trận đấu tại Mỹ Đình đêm 27.12 là tình huống trọng tài người Nhật Bản đã cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ cho cầu thủ Azmi của Malaysia ở phút 62.

Trọng tài Ryuji Sato đã rút 2 thẻ đỏ và phạt tuyển Malaysia 1 quả penalty

độc lập

Đó là tình huống Văn Hậu và Azmi đã va chạm nhau trong khu vực cấm địa của tuyển Malaysia. Theo quán tính, cả 2 văng ra khỏi sân nhưng sau đó Azmi đã đạp rất mạnh vào người hậu vệ trái tuyển Việt Nam.

Cầu thủ Malaysia giải thích với trọng tài biên

độc lập

Trợ lý trọng tài biên sau đó đã phát hiện tình huống này và thông báo đến trọng tài chính Ryuji Sato. Sau khi tham khảo nhau, ông “vua áo đen” người Nhật Bản đã cho tuyển Việt Nam hưởng quả 11 m, đồng thời sau đó rút thẻ đỏ cho cầu thủ Azmi của Malaysia.

Vì sao Việt Nam được hưởng phạt đền và cầu thủ Malaysia phải nhận thẻ đỏ?

Quyết định này đã tạo ra những tranh cãi khi nhiều người ngạc nhiên vì tình huống cầu thủ Malaysia đá nguội Văn Hậu nằm ở ngoài sân. Các phóng viên Malaysia khi trao đổi với đồng nghiệp Việt cũng có chung thắc mắc.

Quế Ngọc Hải thực hiện quả 11 m vào lưới Malaysia

Khả HÒa

Tuy nhiên, đó là quyết định đúng của trọng tài Ryuji Sato và các trợ lý, vì theo luật trọng tài sẽ tính pha phạm lỗi của cầu thủ Malaysia ở thời điểm va chạm đầu tiên với Văn Hậu. Đó là lúc cả 2 vẫn còn ở trong khu vực cấm địa Malaysia.

Sau buổi họp báo, các phóng viên Malaysia cũng xác nhận điều này, sau khi tham khảo từ các trọng tài Malaysia: “Chúng tôi cũng đã nghe trả lời từ các trọng tài trong nước rằng, tính tình huống đó tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt 11 m là chính xác”.

Sau trận đấu với tuyển Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tranh thủ nghỉ ngơi để sáng mai bắt chuyến bay VNE661E của hãng hàng không Vietnam Airlines bay sang Singappore, chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 30.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.