Troussier chia sẻ việc U.20 Việt Nam đá ASIAD, các CLB sẽ gật đầu khen phải

Tiểu Bảo
(từ Phnom Penh)
16/05/2023 19:29 GMT+7

HLV Philippe Troussier ưu tiên cho U.23 Việt Nam đá vòng loại U.23 châu Á, đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2026, nhưng cho U.20 Việt Nam đá ASIAD 2022 nhằm bảo toàn tính toàn vẹn cho các giải quốc nội.

HLV Troussier trao đổi với Quốc Việt bên đường biên

HLV Troussier trao đổi với Quốc Việt bên đường biên

Hà Phương

Kết thúc SEA Games 32, các cầu thủ U.22 Việt Nam sẽ lập tức lao ngay vào cuộc đua chen suất ra sân ở các CLB V-League và hạng nhất. Trong khi đó, HLV Philippe Troussier sẽ chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo khi đưa U.20 Việt Nam dự ASIAD 2022 sẽ tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9.

Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi VFF và HLV Troussier không sử dụng lứa cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau như quy chế của giải đấu, mà lại trao nhiệm vụ cho lứa cầu thủ sinh năm 2003, tức là U.20 Việt Nam và "chấp" các đối thủ đến 4 tuổi.

Giành HCĐ SEA Games 32, U.22 Việt Nam lấy lại tinh thần hướng đến giải châu Á

Sau khi cùng U.22 Việt Nam đoạt HCĐ SEA Games 32, ông Troussier chia sẻ về điều này: "Để giải thích quyết định của VFF, tôi hoàn toàn thông cảm và hiểu được đây không phải quyết định dễ dàng một chút nào.

Niềm vui chiến thắng của U.22 Việt Nam

Niềm vui chiến thắng của U.22 Việt Nam

Hà Phương

Trước hết, đội tuyển U.20 Việt Nam dự ASIAD 2022 vì giải đấu này không thuộc FIFA Days, các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân. Vòng loại U.23 châu Á sẽ đá vào cuối tháng 8, thời điểm V-League và hạng nhất đang bước vào giai đoạn cuối căng thẳng.

Tinh thần của tôi là cùng hướng đến mục tiêu bảo toàn tính toàn vẹn của các giải đấu quốc nội Việt Nam. Có một thực tế, phần lớn cầu thủ U.20 và U.22 Việt Nam chưa đá thường xuyên ở CLB tại các giải quốc nội.

Kể cả như vậy, U.22 Việt Nam khó gom cầu thủ tốt nhất vì các CLB giữ chân để bảo đảm lợi ích CLB. Vì vậy tôi và VFF thống nhất dự ASIAD với lực lượng trẻ hơn".

Hồ Văn Cường lập cú đúp trước U.22 Myanmar

Hồ Văn Cường lập cú đúp trước U.22 Myanmar

Hà Phương

Đồng thời, ông Troussier nói tiếp: "Thứ tự ưu tiên của tôi là U.23 Việt Nam đá vòng loại U.23 châu Á. Đội tuyển quốc gia sẽ đá vòng loại World Cup 2026. Nhưng để các đội tuyển quốc gia gặt hái kết quả tốt thì phải bảo toàn lợi ích cho các CLB.

Tôi muốn làm việc hợp tác với CLB, vì muốn đội tuyển mạnh nhất, được chuẩn bị tốt nhất sẽ phải dừng giải đấu rất nhiều. Việc V-League chỉ đá được vài trận rồi bị ngắt quãng là điều không bình thường.

Tổng cộng V-League 2023 đã có 3 lần bị ngừng, 3 lần các CLB phải bắt đầu chuẩn bị như một giải đấu mới. Tôi luôn muốn xây dựng đội tuyển quốc gia dựa trên nền tảng từ CLB. Đội tuyển Việt Nam hay U.20 Việt Nam chỉ mạnh khi CLB mạnh và giải quốc nội mạnh hơn nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.