Trung Quốc dọa truy cứu hình sự nhiều lãnh đạo Đài Loan

05/11/2021 20:30 GMT+7

Trung Quốc đại lục ngày 5.11 tuyên bố sẽ trừng phạt các chính trị gia Đài Loan ủng hộ việc hòn đảo này tách ra, đồng thời cấm các chính trị gia trên đến Trung Quốc đại lục.

Bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc đại lục

chụp màn hình tân hoa xã

AFP đưa tin Văn phòng sự vụ Đài Loan ở Bắc Kinh ngày 5.11 cảnh báo Trung Quốc đại lục “sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với những người đòi độc lập cho Đài Loan và việc này có hiệu lực suốt đời".

Bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc đại lục, cho biết Viện trưởng Hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương, Viện trưởng Lập pháp viện Đài Loan Du Tích Khôn và lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp là những người ủng hộ Đài Bắc giành độc lập.

Bà Chu nói các chính trị gia này "đã cố gắng kích động một cuộc đối đầu giữa hai bên eo biển Đài Loan, tấn công ác ý và vu khống Trung Quốc đại lục..., phá hoại nghiêm trọng quan hệ giữa hai bên eo biển Đài Loan".

Bà Chu cho biết thêm rằng Bắc Kinh đã cấm các chính trị gia trên và gia đình họ nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Những người và tổ chức có liên quan tới các chính trị gia trên cũng sẽ bị hạn chế hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc đại lục, bà Chu nói và không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Tô ngày 5.11 cho biết mình "sẽ không sợ hãi" trước lời đe dọa của Bắc Kinh. Trong khi đó, ông Du viết trên Facebook rằng mình cảm thấy “vinh dự” khi bị cấm đến Trung Quốc đại lục.

Lãnh đạo Đài Loan xác nhận lính Mỹ đang hiện diện tại hòn đảo

Thông báo của Văn phòng sự vụ Đài Loan được đưa ra sau khi phái đoàn Nghị viện châu Âu lần đầu thăm chính thức Đài Loan vào ngày 3.11.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan. Đầu tháng 10, số máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan đạt đến mức kỷ lục. Theo South China Morning Post, hơn 200 máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm nhập ADIZ Đài Loan trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.