Trung Quốc không có đại sứ tại Mỹ hơn 3 tháng, lâu nhất từ năm 1979

04/04/2023 12:35 GMT+7

Bắc Kinh đã để trống vị trí đại sứ ở Washington trong hơn 3 tháng qua, khoảng thời gian dài nhất kể từ khi hai bên bình thường hóa quan hệ vào năm 1979.

Lần cuối cùng vị trí này bị bỏ trống lâu là vào tháng 6.1995 khi Trung Quốc triệu hồi đại sứ khi đó là Lý Đạo Dự về nước trong hai tháng. Khi đó, quan hệ hai bên trở nên căng thẳng vì Washington cho phép nhà lãnh đạo Đài Loan Lý Đăng Huy đến thăm Mỹ trước thềm một cuộc bầu cử gay cấn ở hòn đảo, theo South China Morning Post.

Trung Quốc hiện không có đại sứ ở Washington DC sau khi ông Tần Cương được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Trung Quốc vào cuối tháng 12.2022 và thôi chức đại sứ vào đầu tháng 1 năm nay.

Theo ông Charles Freeman, học giả khách mời tại Đại học Brown (Mỹ), Trung Quốc "đang xem xét toàn diện những gì đang diễn ra, đặt vấn đề rằng có đáng để đầu tư vào quan hệ ngoại giao với Mỹ hay không". Ông Freeman từng là thông dịch viên của Tổng thống Mỹ Richard Nixon khi nhà lãnh đạo đến Bắc Kinh trong chuyến thăm mang tính bước ngoặt năm 1972.

Đại sứ tiếp theo của Trung Quốc tại Mỹ được đồn đoán là ông Tạ Phong, người hiện giữ chức thứ trưởng tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh chưa công bố việc bổ nhiệm ông. Bằng chứng cho thấy ông được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế nóng ở Washington DC là việc ông xuất hiện với vai trò nổi bật trong cuộc gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ vào ngày 24.3 tại Bắc Kinh.

Trung Quốc không có đại sứ tại Mỹ hơn 3 tháng, lâu nhất từ năm 1979 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong, người có thể sắp trở thành đại sứ mới của Bắc Kinh tại Mỹ

AFP

Ông Tạ đang phụ trách giám sát danh mục đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc, là nhà ngoại giao kỳ cựu với nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm liên quan đến Mỹ. Trong khi chờ đợi, Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ hiện tại được điều hành bởi đại biện lâm thời Từ Học Uyên.

Các chuyên gia ngoại giao cho rằng không có vấn đề gì với quá trình "agrément" của ông Tạ, thủ tục mà qua đó nước chủ nhà chấp nhận người được một nước ngoài cử đến làm đại sứ.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc phương Tây tìm cách chia rẽ Nga và Trung Quốc

South China Morning Post cũng tiết lộ ông Tần Cương đã bị Nhà Trắng đối xử lạnh nhạt trong nhiệm kỳ đại sứ ở Mỹ, dù giới chức Nhà Trắng phủ nhận. Vì chuyện đó, ông Tần được cho là đã dành hầu hết thời gian để đi cắt băng trong các sự kiện và gặp lãnh đạo địa phương ở Mỹ thay vì tiếp xúc với các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Bắc Kinh dường như đã âm thầm trả đũa. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns đã đối mặt với những cánh cửa đóng kín trong nỗ lực tiếp cận các quan chức hàng đầu của Trung Quốc. "Họ không nói chuyện với chúng tôi", ông Burns cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Foreign Affairs vào tháng 10 năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.