Trung Quốc, Nga nói gì sau vụ lực lượng Mỹ bị tấn công ở Jordan?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/01/2024 17:24 GMT+7

Trung Quốc ngày 30.1 đã ra cảnh báo sau khi Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lực lượng Mỹ tại một căn cứ ở Jordan.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nói trên xảy ra tại một căn cứ, được gọi là Tháp 22, ở Jordan ngày 28.1, khiến 3 quân nhân của lực lượng Mỹ thiệt mạng và 34 người bị thương, theo Reuters.

Mỹ cáo buộc những nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công nói trên, nhưng Tehran đã phủ nhận có liên quan. Cho đến nay chưa có nhóm ủng hộ Tehran nào ở Iraq, Syria hay Yemen lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Điểm xung đột: Mỹ trước thách thức 'dằn mặt' Iran, kiềm chế Israel

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay 30.1 cho hay họ đã "ghi nhận các báo cáo về thương vong do cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ" và "chúng tôi cũng lưu ý rằng Iran đã tuyên bố họ không liên quan gì đến vụ tấn công", theo AFP.

Ông Uông nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế… để tránh rơi vào vòng xoáy trả đũa và ngăn chặn căng thẳng khu vực leo thang. Tình hình ở Trung Đông hiện rất phức tạp và nhạy cảm".

Trung Quốc, Nga nói gì sau vụ lực lượng Mỹ bị tấn công ở Jordan?- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong một cuộc họp báo

AFP

Cũng trong hôm nay, khi được hỏi về những cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ nhắm vào lợi ích của Iran, Điện Kremlin cho hay căng thẳng ở Trung Đông đang ở mức cao và cần có các bước đi để giảm căng thẳng thay vì gây bất ổn cho khu vực rộng lớn hơn, theo Reuters.

Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên rằng Washington "không muốn có một cuộc chiến tranh với Iran", nhưng nhấn mạnh cuộc tấn công trên "có tính chất leo thang" và đòi hỏi Mỹ phải đáp trả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.