Trung tâm đúc đồng Huế sẽ bị 'xóa sổ'?

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/06/2023 07:41 GMT+7

Được kỳ vọng là điểm du lịch, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống đúc đồng nổi tiếng xứ Huế, tuy nhiên sau quá trình hoạt động, trung tâm làng nghề này không phát huy tác dụng, trở thành hoang phế…

Phường Đúc (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) là nơi có làng nghề đúc đồng nổi tiếng từ thời Chúa Nguyễn. Với bàn tay tài hoa của những người thợ đúc đồng Huế, từ lâu Phường Đúc đã trở thành một địa chỉ tham quan hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống đúc đồng của làng nghề này (trên đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế) rơi vào cảnh "đắp chiếu", khiến nhiều người dân và nghệ nhân buồn lòng. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dãy gian hàng của những hộ kinh doanh hiện cửa đóng then cài. Phía bên trong căn nhà trưng bày cỏ mọc um tùm, mạng nhện dày đặc; nhiều công trình phụ bị hư hại, xuống cấp trầm trọng…

Trung tâm đúc đồng Huế sẽ bị 'xóa sổ'? - Ảnh 1.

Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống đúc đồng “đắp chiếu” hơn 1 năm nay

LÊ HOÀI NHÂN

Dự án này được UBND TP.Huế đầu tư xây dựng vào năm 2005, trên diện tích đất rộng 4.300 m², tổng kinh phí 4,5 tỉ đồng, với kỳ vọng trở thành nơi trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nghề đúc đồng xứ Huế. Tuy nhiên sau thời gian hoạt động không đạt hiệu quả, năm 2022 UBND TP.Huế đã quyết định thu hồi mặt bằng đối với các hộ kinh doanh sản phẩm đúc đồng tại trung tâm này. Họ phải trả mặt bằng và chuyển cơ sở trưng bày về nhà hoặc tìm thuê mặt bằng khác.

Nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Thanh Minh (50 tuổi, P.Phường Đúc, TP.Huế), một trong những hộ gia đình kinh doanh sản phẩm đồng thủ công, cho biết do trung tâm không hoạt động, phát huy được tác dụng khiến các hộ dân bị thu hồi mặt bằng. Hơn 1 năm nay, ông Minh và nhiều hộ kinh doanh khác rơi vào cảnh điêu đứng khi không bán được hàng. "Nhiều người đã phải bỏ nghề để đi làm nghề khác. Rất buồn vì một làng nghề nổi tiếng hàng trăm năm lại không có một trung tâm giới thiệu đúng nghĩa. Rất mong chính quyền địa phương quan tâm thêm", ông Minh nói.

Theo ông Trần Song, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Huế, dự án này trước đây giao P.Phường Đúc quản lý, tuy nhiên không phát huy được tác dụng, gây lãng phí. Việc thu hồi gian hàng của các hộ kinh doanh nhằm bàn giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Huế để tìm phương án khác. "UBND TP.Huế đang nghiên cứu, mời các đơn vị liên doanh đầu tư để nơi đây trở thành trung tâm giới thiệu tất cả các làng nghề của Huế chứ không riêng đúc đồng. Nếu không có nhà đầu tư thì sẽ có 2 hướng, thứ nhất sẽ mở rộng ra phía sau, là trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP và làng nghề; phương án 2, nếu đơn vị nào có năng lực thì đưa ra đấu thầu, đấu giá công khai", ông Song cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.