Trước Ngọc Hải, trung vệ Quang Vinh cũng bị Covid-19, tuyển Việt Nam có 4 ca F1

29/01/2022 14:00 GMT+7

Thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 26.1, trung vệ Liễu Quang Vinh đã bị Covid-19 sau khi xét nghiệm nhanh và đến ngày 29.1, thêm Quế Ngọc Hải .

Do nhận đủ 2 thẻ vàng nên Quế Ngọc Hải không có tên trong danh sách thi đấu trận làm khách tại Úc và cùng với 7 cầu khác ở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với đội Trung Quốc, gồm: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Ngân Văn Đại, Trần Phi Sơn, Nguyễn Trọng Long, Liễu Quang Vinh và Lê Văn Đô. Trong đó Tiến Linh và Văn Toàn vừa khỏi Covid-19.

Liễu Quang Vinh đang được điều trị Covid-19

VFF

Trong thời gian tập luyện tại Hà Nội, nhóm 8 cầu thủ này đã thực hiện xét nghiệm nhanh hàng ngày để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đến ngày 26.1, nhóm ở Hà Nội phát sinh 1 trường hợp bị dương tính với Covid-19 là Liễu Quang Vinh. Anh đã được tách riêng để theo dõi và điều trị.

Quế Ngọc Hải mắc Covid-19, nhiều khả năng bỏ lỡ trận Việt Nam - Trung Quốc

Nhóm các cầu thủ còn lại và 1 thành viên Ban huấn luyện (trợ lý Lưu Danh Minh) được phân công ở lại phụ trách công tác huấn luyện tiếp tục duy trì sinh hoạt, tập luyện trong bong bóng khép kín.

Ngọc Hải (phải) đang chờ kết quả xét nghiệm PCR

AFP

Tuy nhiên, trong đợt lấy mẫu xét nghiệm nhanh sáng 29.1 đã phát sinh thêm trường hợp của Quế Ngọc Hải và trung vệ này đã được tách riêng để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả. Tiến Linh và Văn Toàn hiện vẫn đang ở riêng tại khách sạn Grand Plaza. 4 cầu thủ gồm Phi Sơn, Văn Đại, Trọng Long, Văn Đô được xem là F1 với Covid-19 nên cũng sẽ được tách ra, ở phòng riêng tại khách sạn (khác tầng).

Các thành viên ở Úc về đều âm tính với Covid-19

Cũng trong sáng nay, tất cả các thành viên đội tuyển Việt Nam sau khi trở về từ Úc đã có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19, đồng thời tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR theo quy định. Trước đó, ngay khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), toàn đội cũng đã thực hiện xét nghiệm nhanh và có kết quả âm tính.

Theo quy định, chỉ các cầu thủ có kết quả âm tính với Covid-19 trong lần xét nghiệm 1 ngày trước trận đấu mới được quyền ra sân thi đấu. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch từ nay cho đến ngày diễn ra trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng trong kế hoạch của đội tuyển và tình trạng sức khỏe của toàn đội sẽ được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ đến hạn xét nghiệm cuối cùng 1 ngày trước trận đấu.

Chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội Trung Quốc, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 1.2 tới (tức mùng 1 Tết Nguyên đán). Các trường hợp là F1 của Covid-19 vẫn ra tập luyện cùng các đồng đội của tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.