Trường ĐH Tây Đô dạy tiếng Nhật miễn phí sinh viên, học viên cao học

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
04/10/2023 18:34 GMT+7

Trường ĐH Tây Đô phối hợp Hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tổ chức lớp học tiếng Nhật miễn phí cho hàng trăm sinh viên, học viên cao học, cán bộ giảng viên.

Ngày 4.10 Trường ĐH Tây Đô khen thưởng tân sinh viên khóa 18, khai giảng năm học mới 2023-2024.

Năm 2023, Trường ĐH Tây Đô tuyển sinh, đào tạo 1 chuyên ngành nghiên cứu sinh, 6 chuyên ngành cao học và 27 ngành ĐH hệ chính quy. Năm học 2022- 2023 vừa qua, nhà trường đã xét, công nhận tốt nghiệp 201 thạc sĩ và 1.523 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ.

Trường ĐH Tây Đô dạy tiếng Nhật miễn phí sinh viên, học viên cao học - Ảnh 1.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng khen thưởng các thủ khoa tuyển sinh của trường

QUANG MINH NHẬT

Đến nay, Trường ĐH Tây Đô đã hoàn thành kiểm định đánh giá ngoài cơ sở giáo dục ĐH (chu kỳ 2 đúng hạn) và có thêm 4 chương trình đào tạo được kiểm định thành công, nâng tổng số 12 chương trình đào tạo (2 chương trình cao học, 10 chương trình ĐH) đạt kiểm định.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tây Đô, cho biết nhà trường đang kết nối với gần 100 doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đào tạo, giới thiệu việc làm cho sinh viên. Hiện nay hơn 90% sinh viên của trường ra trường là có việc làm ổn định, thu nhập tốt. Năm học qua, nhà trường tiếp tục hợp tác với Công ty SULECO để tuyển sinh các sinh viên tốt nghiệp ngành điều dưỡng, dược học tham gia chương trình làm việc KAIGO tại Nhật Bản. Trường ĐH Tây Đô cũng phối hợp với Hội giao lưu văn hóa Nhật Bản (JVCA) tổ chức lớp học tiếng Nhật miễn phí cho 251 sinh viên, học viên cao học, cán bộ giảng viên.

"Trường ĐH Tây Đô tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, có khả năng ứng dụng khoa học đa lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL. Trường ĐH Tây Đô với định hướng nghiên cứu ứng dụng phục vụ cộng đồng, phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường ĐH  tư thục đa ngành chất lượng cao ở ĐBSCL và đến năm 2035 sẽ có một số ngành đào tạo hệ ĐH chính quy ngang tầm khu vực Đông Nam Á…", ông Dũng thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.