Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO:

Trường ĐH Văn Hiến 1-1 (3-4) Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Ứng viên thắng ‘nghẹt thở’

27/03/2024 16:23 GMT+7

Chiều 27.3, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giành chiến thắng đội Trường ĐH Văn Hiến với tỷ số 4-3 trên loạt luân lưu (hòa 1-1 sau 80 phút) ở trận tứ kết cuối cùng, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO. Qua đó, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giành vé vào bán kết.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đội Trường ĐH Văn Hiến vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng B. Trong đó, đội bóng của Nguyễn Anh Tông đã có màn trình diễn ấn tượng ở lượt trận cuối, khi giành chiến thắng đậm 6-0 trước đội Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế.

Trường ĐH Văn Hiến 1-1 (3-4) Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Ứng viên thắng ‘nghẹt thở’- Ảnh 1.

Thanh Lịch có tốc độ tốt, là chân sút đáng chú ý bên phía đội Trường ĐH Văn Hiến

NHẬT THỊNH

Đội Trường ĐH Văn Hiến dưới sự dẫn dắt của HLV chuyên nghiệp Nguyễn Anh Tông (từng nắm CLB Đồng Tháp đá hạng nhất) và trợ lý HLV Nguyễn Văn Ngân (cựu đội trưởng CLB Đồng Tháp thi đấu ở V-League) được đánh giá cao bởi tính kỷ luật, tuân thủ đấu pháp. Trong đội hình Trường ĐH Văn Hiến có nhiều cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh nhẹn. Đặc biệt, trên hàng công của đội Trường ĐH Văn Hiến có chân sút Nguyễn Thanh Lịch sở hữu tốc độ tốt, là mũi nhọn rất nguy hiểm. Ở trận đấu cuối của vòng bảng, Thanh Lịch đã tỏa sáng rực rỡ với hat-trick bàn thắng.

Mặc dù vậy, đội Trường ĐH Văn Hiến vẫn khó có thể cản bước được đội đương kim huy chương đồng Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở trận tứ kết. Đội bóng của HLV Phạm Thái Vinh có thành tích bất bại cho đến lúc này, khi rơi vào bảng C rất khó nhằn (có đội Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường ĐH Nông lâm TP.HCM).

Trường ĐH Văn Hiến 1-1 (3-4) Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Ứng viên thắng ‘nghẹt thở’- Ảnh 2.

Minh Nhật (áo xanh) có khả năng săn bàn nhạy bén

NHẬT THỊNH

Đội Trường Sư phạm TDTT TP.HCM có lực lượng rất đồng đều, với nhiều cầu thủ có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Trần Trí Hiếu và Ngô Mạnh Huy Hoàng là những mũi tấn công nguy hiểm. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Minh Nhật cho thấy khả năng săn bàn rất nhạy bén. Hiện tại, chân sút này cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với 3 pha lập công.

Trường ĐH Văn Hiến 1-1 (3-4) Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Ứng viên thắng ‘nghẹt thở’- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.