Trưởng đoàn thể thao Việt Nam: SEA Games không phải 'ao làng'

13/05/2023 10:49 GMT+7

Trong buổi gặp gỡ báo chí tại Phnom Penh (Campuchia) vào sáng 13.5, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 đã chia sẻ nhiều thông tin về thành tích các VĐV đã đạt được và hướng đầu tư tương lai cho ASIAD, Olympic.

Mở đầu cuộc họp báo, ông Đặng Hà Việt thông tin, tính đến hết ngày 12.5, đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được 71 HCV, 68 HCB và 78 HCĐ, tạm xếp thứ nhất toàn đoàn.

Các môn thể thao Olympic, Việt Nam đã giành được 28 HCV, 31 HCB và 27 HCĐ. Chúng ta đã phá 2 kỷ lục đại hội (100 m ếch, 200 m ếch) của Phạm Thanh Bảo. Ngày 12.5, đội lặn cũng phá 2 kỷ lục nội dung 4 x 200 m tiếp sức nam và 4 x 200 m tiếp sức nữ chân vịt.

Đối với các môn ASIAD, SEA Games, ông Hà Việt cho biết, Việt Nam giành được 43 HCV, 37 HCB và 51 HCĐ. Các môn vượt chỉ tiêu là thể dục dụng cụ (4 HCV), karate (6 HCV), wushu (6 HCV), kun Khmer (5 HCV), kun bokator (6 HCV).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam khẳng định: 'SEA GAmes không phải ao làng' - Ảnh 1.

Các môn thi đấu đã kết thúc nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu là điền kinh (đạt 12 HCV - chỉ tiêu là 14) , bơi (đạt 7 HCV - chỉ tiêu là 8), vovinam (đạt 7 - chỉ tiêu là 8). Dự báo trong 5 tới, Việt Nam có thể giành tối thiểu là 40 HCV trong số 24 nội dung thi còn lại.

Dù điền kinh không đạt chỉ tiêu ở SEA Games 32, ông Đặng Hà Việt cho biết, vẫn có rất nhiều điểm sáng được nhìn thấy từ đại hội này.

"Về điền kinh chỉ tiêu đặt ra là 14 HCV nhưng chỉ đạt 12 HCV. Nếu mà xét góc độ số lượng thì không đạt chỉ tiêu. Nhưng rà soát qua tình hình chung thì chúng ta thấy là SEA Games 31 chúng ta đạt 22 HCV, tổng số huy chương là 45. Kỳ này chúng ta giành 12 HCV và tổng số huy chương là 40.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam khẳng định: 'SEA GAmes không phải ao làng' - Ảnh 2.

Một nước có nền thể thao nói chung và điền kinh nói riêng rất mạnh là Thái Lan tại SEA Games 31 đạt 12 HCV, tổng số 31 huy chương và năm nay đạt 16 HCV, tổng số 39 huy chương. Ngoài ra, các nước khác SEA Games trước (31) thành tích khá thấp. Con số của Việt Nam dao động trên dưới 40 huy chương, ổn định qua các kỳ. Điều này cho thấy chúng ta có bề dày ở bộ môn này. Việt Nam chúng ta có 1 VĐV mới 18 tuổi (Trần Thị Nhi Yến) ở lần đầu tham dự SEA Games nội dung 100 m đã đạt thành tích hơn 11 giây, rất đáng để kỳ vọng, rất tiềm năng.

Việt Nam cũng đã có lớp kế cận ở cự ly 400 m. Môn ném tạ cũng đã có HCB, nếu may mắn hơn là có thể có HCV. Một số nội dung trọng điểm chúng ta vừa đạt HCV và đạt HCB. Chúng ta thấy về chủ trương, định hướng cho môn thể thao trọng điểm điền kinh đang đi đúng hướng", ông Hà Việt cho biết.

Nguyễn Thị Oanh và đội tuyển điền kinh nhận 'cơn mưa' phần thưởng sau SEA Games 32

Nói về thông tin SEA Games thường bị nhiều người coi là "ao làng", ông Đặng Hà Việt không đồng tình và cho biết Việt Nam rất coi trọng SEA Games.

"Khả năng cạnh tranh về thành tích, giúp thành tích thể thao khu vực ngày càng nâng lên và đặc biệt là ngày càng tiệm cận châu Á là giá trị thương hiệu của SEA Games đã được đẩy lên rất là cao. SEA Games tới tại Thái Lan sẽ bắt đầu thương mại hóa vấn đề tổ chức vì sức hút rất lớn. Chúng ta phải xác định đây không phải là sân chơi bình thường nữa, không phải ao làng mặc dù công tác tổ chức còn thiếu chút chuyên nghiệp nhưng ngày càng được nâng cao".

Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội lần thứ tư thống trị đường chạy tiếp sức 400 m SEA Games



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.