Từ 2024 Trường BUV tuyển sinh thêm 7 ngành mới, do đại học ở Anh cấp bằng

Quý Hiên
Quý Hiên
22/11/2023 19:51 GMT+7

Từ năm 2024, Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) sẽ tuyển sinh thêm 6 chương trình đào tạo và một chuyên ngành, bằng tốt nghiệp do các trường ĐH đối tác ở Anh cấp.

Chiều 22.11, Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã họp báo thông tin một số hoạt động đào tạo, tuyển sinh năm học 2024 - 2025, trong đó có việc công bố các chương trình đào tạo mới của trường.

Tại cuộc họp báo, GS Jason MacVaugh, Giám đốc phụ trách đào tạo của BUV, cho biết từ năm học 2024 - 2025, BUV chính thức bổ sung 6 chương trình đào tạo và một chuyên ngành mới, đều là trình độ cử nhân, gồm: kinh doanh và quản lý, kinh tế và quản lý, tài chính và kế toán, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đồ họa game, truyền thông chuyên nghiệp (kinh doanh, sáng tạo, chiến lược), chuyên ngành hoạt hình thuộc chương trình ứng dụng sáng tạo đương đại.

Từ 2024 trường BUV tuyển sinh thêm 7 ngành mới, do đại học ở Anh cấp bằng - Ảnh 1.

GS Jason MacVaugh, Giám đốc phụ trách đào tạo của BUV, giới thiệu về các ngành, chuyên ngành mới

QUÝ HIÊN

Trong đó, các chương trình kinh doanh và quản lý, kinh tế và quản lý, tài chính và kế toán do ĐH London cấp bằng. Toàn bộ nội dung chương trình học, các kỳ thi đều được thiết kế và chấm điểm bởi Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London, một trường ĐH thành viên của ĐH London và nằm trong top 3 trường ĐH tốt nhất Vương quốc Anh (theo bảng xếp hạng University League Tables 2024).

Chương trình đồ họa game, chuyên ngành hoạt hình của chương trình ứng dụng sáng tạo đương đại do ĐH Staffordshire cấp bằng. ĐH Staffordshire thuộc top 10 ĐH hàng đầu Vương quốc Anh về triển vọng việc làm và xếp hạng thứ 7 trên thế giới về đào tạo thiết kế và phát triển game.

Chương trình truyền thông chuyên nghiệp do ĐH Arts University Bournemouth cấp bằng. Đây là một trong những ĐH nghệ thuật hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo tại Anh, được trao giải vàng của TEF và HEFCE về khung giảng dạy xuất sắc.

Còn chương trình khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo do ĐH Stirling cấp bằng.

Theo GS Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV, việc giới thiệu các chương trình đào tạo và chuyên ngành mới này là một "phản ứng" của BUV đối với nền kinh tế Việt Nam và chương trình nghị sự của Chính phủ trong các lĩnh vực game, công nghệ, kinh doanh và truyền thông. Các chương trình được thiết kế để bắt kịp nhu cầu thị trường, trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để gia nhập thị trường lao động. "Chúng tôi hy vọng rằng những chương trình này sẽ mở ra cánh cửa mới cho sinh viên, giúp các bạn trẻ tự tin, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu trong thế giới ngày nay", GS Bennett nói.

Được biết, hiện nay, BUV tổ chức giảng dạy 12 ngành, chuyên ngành cử nhân thuộc 4 khối ngành: quản trị - kinh doanh, du lịch - khách sạn, khoa học máy tính - công nghệ, thiết kế sáng tạo. Như vậy, năm học 2024 - 2025, BUV sẽ có 19 ngành, chuyên ngành đào tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.