Từ dân phong trào trở thành bình luận viên 'hot' nhất trong làng billiards

Minh Tân
Minh Tân
22/08/2023 12:45 GMT+7

Cách đây vài năm, không ai biết đến Lê Phước Minh Điền, nhưng giờ đây anh đã rất "hot" trong làng billiards. Anh vừa trở thành người Việt Nam đầu tiên làm đại sứ cho nền tảng mạng xã hội lớn nhất ở Hàn Quốc.

Xuất thân chỉ là người đam mê bộ môn billiards và chơi phong trào, Minh Điền bén duyên với nghề bình luận rất tình cờ. Vào năm 2018, chàng trai người Quảng Nam lấy điện thoại quay lại màn hình laptop có các trận đấu billiards để bạn bè có thể xem chung qua mạng. Thời đó ít có các kênh truyền thông phục vụ người xem những trận đấu billiards trên thế giới nên lượng người theo dõi "livestream" của bình luận viên nghiệp dư này khá đông.

Từ dân phong trào trở thành bình luận viên 'hot' nhất trong làng billiards - Ảnh 1.

Từ dân phong trào trở thành bình luận viên chuyên nghiệp tại các giải billiards quốc tế

MINH THẮNG

Trang Facebook Minh Điền tiếp tục là địa chỉ rất quen thuộc cho những ai đam mê billiards, cùng thưởng thức những trận đấu tại World Cup, khi những cơ thủ Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện hay Ngô Đình Nại… thi đấu tại các nước. Với cái duyên "hóm hỉnh" cùng những bình luận rất có chuyên môn, dần dần Minh Điền càng được biết đến nhiều hơn. Cho đến nay, trang cá nhân của anh đã có 155.000 lượt người theo dõi từ trong nước và ở nước ngoài.

Từ dân phong trào trở thành bình luận viên 'hot' nhất trong làng billiards - Ảnh 2.

Bình luận viên Minh Điền tại giải World 3 Cushion Survival 2023

NVCC

Những sự kiện billiards quốc tế cũng bắt đầu biết đến Điền "móm" (tên thân mật của khán giả dành cho Minh Điền). Tại giải World Cup TP.HCM 2022, Minh Điền đã trở thành bình luận viên tiếng Việt chính thức cho Five&Six, đơn vị độc quyền truyền hình trực tiếp những giải đấu lớn của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB). Ngoài ra, Minh Điền còn được các đài, các đơn vị truyền thông mời tham gia bình luận những giải đấu billiards carom 3 băng, vì những hiểu biết rất rộng ở bộ môn này.

Từ dân phong trào trở thành bình luận viên 'hot' nhất trong làng billiards - Ảnh 3.

Minh Điền (trái) trở thành đại sứ của AfreecaTV tại Việt Nam

NVCC

Mới nhất, tại giải World 3 Cushion Survival 2023 vừa kết thúc ngày 20.8 tại Hàn Quốc, bình luận viên Minh Điền trở thành người Việt Nam đầu tiên được làm đại sứ cho một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất ở Hàn Quốc là phần mềm AfreecaTV. Đây là phần mềm sẽ độc quyền trực tiếp những giải World Cup hay World 3 Cushion Survival với những tên tuổi hàng đầu thế giới thi đấu. 

Từ dân phong trào trở thành bình luận viên 'hot' nhất trong làng billiards - Ảnh 4.

Từ dân phong trào trở thành bình luận viên 'hot' nhất trong làng billiards - Ảnh 5.

Những lời chúc mừng trên trang Facebook Minh Điền Billiards

CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ là nổi danh từ nghề bình luận viên, Minh Điền còn được biết đến nhiều hơn khi anh trở thành huấn luyện viên billiards carom của đội tuyển Campuchia tại SEA Games 32. Anh đóng góp cho nước chủ nhà 1 tấm huy chương vàng nội dung 3 băng nữ từ cô học trò Sruong Pheavy. Khi được hỏi vì sao có thể làm được nhiều nghề trong môn billiards, Minh Điền mỉm cười chia sẻ: "Tất cả chỉ vì đam mê, tôi sẵn sàng làm tất cả hay học hỏi từ những người anh, bạn bè để dấn thân vào những thử thách ở bộ môn tôi yêu thích".

Từ dân phong trào trở thành bình luận viên 'hot' nhất trong làng billiards - Ảnh 6.

Minh Điền và học trò Sruong Pheavy tại SEA Games 32

MINH THẮNG

"Để có được chút tên tuổi của ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn khán giả cũng đam mê billiards như tôi và các mạnh thường quân đã ủng hộ, chia sẻ nhiều khó khăn, ngay từ những ngày đầu tôi bước vào con đường làm bình luận. Những lời động viên của khán giả đã giúp tôi quên đi mệt nhọc hay những khó khăn trong khi bình luận. Chắc chắn tôi sẽ phải học hỏi thêm rất nhiều để làm tốt hơn và không phụ lòng tin của mọi người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.